Pháp luật

Tin lời "nữ quái", nhiều nhà thầu mất tiền tỷ

Lấy mác là cựu phát thanh viên, cùng với khoe quan hệ "khủng" với lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương, có thể chạy dự án về xây dựng, Trần Thị Ngọc Oanh đã dễ dàng đưa nhiều nhà thầu ở Hà Tĩnh vào tròng, chiếm đoạt tiền tỷ.

Chiều nay (21/10), Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Ngọc Oanh (SN 1954, phường Ngô Quyền, TP Nam Định) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Oanh về tội danh trên.

Hồ sơ ban đầu xác định, Trần Thị Ngọc Oanh nguyên là phát thanh viên của Đài phát thanh thành phố Nam Định. Từ năm 2014, thông qua một số mỗi quan hệ, Oanh quen biết với một số giám đốc xây dựng ở Hà Tĩnh.

Trần Thị Ngọc Oanh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Infonet).

Nắm được tâm lý muốn chạy dự án về Hà Tĩnh làm của các nhà thầu này, Oanh đã "nổ" mình có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo "khủng" ở Bộ Giao thông Vận tải, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, cùng với lãnh đạo các sở, ban ngành... có thể "chạy" được dự án, công trình về các tỉnh Bắc trung bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Oanh cũng bỏ công tìm hiểu thông tin về các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn chuẩn bị triển khai, đấu thầu để thông tin với các giám đốc doanh nghiệp này.

Tin tưởng Trần Thị Ngọc Oanh, nhiều nhà thầu đã chuyển tiền tỷ cho Oanh để "chạy" dự án, công trình. Vậy nhưng, khi đã giao tiền tỷ cho Oanh mà vẫn không trúng thầu, các nhà thầu mới biết bị Oanh lừa đảo, gửi đơn tố cáo Oanh lên cơ quan cảnh sát điều tra.

Thông tin PV báo Bảo vệ pháp luật nắm được, "nữ quái" Trần Thị Ngọc Oanh đã lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều nhà thầu ở Hà Tĩnh, nhưng một số nhà thầu đã không muốn đứng ra tố cáo, chấp nhận mất tiền để giữ danh tiếng. Riêng 2 nhà thầu có đơn tố cáo Oanh chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng mà cơ quan điều tra đang làm rõ (một nhà thầu 3,2 tỷ, một nhà thầu 1,150 tỷ), có công ty cổ phần xây dựng Trường Tiến, ở TX Hồng Lĩnh.

Không chỉ lừa đảo "chạy" dự án chiếm đoạt tiền tỷ của các nhà thầu ở Hà Tĩnh, "nữ quái" Trần Thị Ngọc Oanh còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người ở Hương Khê (Hà Tĩnh) bằng hình thức "chạy" việc làm.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Oanh.

Tác giả: Bùi Văn

Nguồn tin: Báo điện tử Bảo vệ pháp luật

  Từ khóa: nhà thầu , Nữ quái , lừa đảo

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP