Tin địa phương

Nữ quái giả danh Thiếu tướng công an đi lừa 13 tỷ đồng

Mạo danh là Thiếu tướng công an công tác tại Tổng cục An ninh, Bộ Công an, nữ quái Đậu Thị Hương đã lừa, chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 10 tổ chức, cá nhân.

CQĐT thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Đậu Thị Hương

Cảnh báo nạn giả danh cán bộ ngành Công thương 'ép' nộp tiền
Ngày 25/5, Cơ quan An ninh điều tra – Công an Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Đậu Thị Hương (SN 1969, quê Quảng Bình, tạm trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mặc dù mới học hết lớp 10, làm lao động tự do, song với thủ đoạn mạo danh là Thiếu tướng công an, đang công tác tại Tổng cục An ninh, Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Ban Tổ chức trung ương, có thể “chạy” dự án, việc làm…Đậu Thị Hương đã lừa, chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 10 tổ chức, cá nhân.

Điển hình, năm 2016, do gặp khó khăn về tài chính thực hiện dự án “Thoát nghèo bền vững” nên ông N.M.T (trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Giám đốc một Cty xuất khẩu lương thực thực tìm gặp Hương nhờ giúp đỡ tìm nguồn vốn.

Sau khi nghe ông Tuấn trình bày mục đích làm dự án để giúp đỡ nông dân đồng bằng sông Cửu Long, Hương hứa sẽ tác động với các “Vip” để giúp Cty của ông Tuấn vay vốn ưu đãi khoảng 140 tỷ đồng, với điều kiện Hương phải được hưởng 10% số tiền vay được.

Tin lời Hương, ông Tuấn đã đưa hồ sơ liên quan đến dự án và đưa cho Hương tổng cộng 3,1 tỷ đồng làm phí lo việc. Sau nhiều lần gọi điện hỏi, Hương đều lấy cớ đi “đánh án” ở xa, ông Tuấn đã tìm gặp Hương và được thông báo “hồ sơ đang ở chỗ Thống đốc…”. Gần một năm chờ đợi không có kết quả, ông Tuấn đã tìm hiểu, phát hiện Hương không phải công an nên đã làm đơn tố cáo.

Điều tra mở rộng, Cơ quan An ninh điều tra – Công an Hà Nội còn làm rõ Hương đã hứa giúp ông N.T.H thắng thầu một số dự án xây dựng công trình như trụ sở Công an tỉnh An Giang, trụ sở Cảnh sát PC&CC Công an tỉnh An Giang; Trung tâm chỉ huy PCCC Tây Nam rồi chiếm đoạt của nạn nhân 3,4 tỷ đồng.

Bạn ông H, là T.T.L cũng bị nữ Thiếu tướng công an dởm lừa 710 triệu đồng và 4.500 USD…Không chỉ lừa người ngoài, Hương còn lừa cả anh họ của mình là ông D.M.L số tiền hơn 400 triệu đồng với lời hứa giúp ông này vào ngành công an.

Tác giả: Dương Lê

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP