Số hóa

20 triệu người tải trình chặn quảng cáo giả trên Google Chrome

Nhiều người đã cài đặt chương trình chặn quảng cáo giả mạo có chứa các mã lệnh độc hại mà không hề hay biết.

Ông Musk từng vẽ ra viễn cảnh về một nhà máy sản xuất ô tô hoàn toàn tự động. Được truyền cảm hứng từ dây chuyền đóng nắp chai, ông muốn rằng các thao tác máy móc có thể nhanh đến mức mà mắt người khó có thể nhìn thấy được.

Giờ đây, khi Tesla liên tục bị phàn nàn vì chậm tiến độ sản xuất mẫu Model 3, vị tỷ phú nhiều tham vọng khác người này đã phải thừa nhận rằng việc tự động hoá có lẽ đã được chú trọng quá mức, trong khi công sức của các công nhân lại bị đánh giá thấp.

Ông Musk cho biết: "Mạng lưới dây chuyền sản xuất của chúng tôi quá phức tạp và nó không hề hiệu quả, vậy nên chúng tôi đã quyết định loại bỏ toàn bộ."

Nhà máy Fremont của Tesla hiện được coi là nhà máy ô tô có mức độ tự động hoá cao nhất trên thế giới. Và Tesla vẫn dự định đẩy mạnh quá trình tự động hoá để tăng sản lượng mẫu xe Model 3, cũng như bắt đầu sản xuất mẫu xe Model Y. Cả 2 loại xe này đều sẽ được sản xuất tại nhiều nhà máy khác nhau trên toàn cầu.

Với quy trình sản xuất là sự kết hợp giữa máy móc và con người, hãng xe điện của Mỹ vẫn tin tưởng sẽ đạt được sản lượng xe Model 3 như dự kiến.

"Tôi không biết chắc nữa, có lẽ trong quý II, sản lượng của mẫu xe Model 3 sẽ tăng gấp 3 hoặc 4 lần," tỷ phú Elon Musk chia sẻ một cách dè dặt.Nhóm nghiên cứu AdGuard phát hiện năm tiện ích mở rộng giả mạo chương trình chặn quảng cáo trên Chrome Store. Đáng chú ý, có hơn 20 triệu người tải về và cài đặt các chương trình này, trước khi Google gỡ chúng xuống. Một trong những tiện ích bị phát hiện thu hút hơn 10 triệu người dùng, trong khi chương trình ít nhất cũng có 30.000 lượt tải.

Tiện ích trong khung màu đỏ là giả mạo.

Những ứng dụng chặn quảng cáo giả mạo trên sao chép mã nguồn từ tiện ích gốc, sau đó thêm vào các mã lệnh độc hại. "Về cơ bản, đây là một mạng máy tính ma gồm các trình duyệt bị dính phần mềm chặn quảng cáo giả mạo. Trình duyệt sẽ làm bất cứ gì theo lệnh của nhóm điều khiển đứng đằng sau", nhà phân tích Andrey Meshkov cho biết.

Để thu hút được hàng chục triệu lượt tải, những tiện ích giả mạo trên đã dùng thủ thuật để nằm ở vị trí đầu tiên trong kết quả tìm kiếm. "Không chỉ đặt tên mập mờ, những kẻ đứng sau đã spam các từ khóa trong phần mô tả nhằm tạo lợi thế khi tìm kiếm", Meshkov nói. "Đứng đầu trong danh sách tìm kiếm là đủ để người dùng phổ thông tin tưởng và cài đặt".

Năm 2017, chương trình chặn quảng cáo giả mạo có tên AdBlock Plus cũng đã thu hút hơn 37.000 lượt cài đặt. Cách thức hoạt động của nó tương tự năm chương trình mới bị phát hiện ở trên. Theo AdGuard, cách tốt nhất để người dùng tự bảo vệ là kiểm tra tên tác giả và đảm bảo rằng nó được phát triển bởi một công ty đáng tin tưởng.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP