Pháp luật

Trùm lâm tặc Hà 'đen' cùng hàng chục đồng bọn lĩnh án

Là kẻ chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo cho 5 nhóm đối tượng vào rừng nguyên sinh khai thác trái phép, vận chuyển hơn 1.200 m3 gỗ đưa đi tiêu thụ để thu lợi bất chính, Hà “đen” bị tuyên phạt ... chỉ 6 năm tù.

Hà "đen" ra tòa

Sau 3 ngày mở phiên xét xử sơ thẩm, đến chiều ngày 25/5/2018, TAND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tuyên án bị cáo Lê Hồng Hà (tức Hà “đen”, 50 tuổi, trú tthôn 9, xã Đam B’ri, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) 6 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng” và buộc phải bồi thường thiệt hại số tiền 1,79 tỷ đồng.

16 đồng bọn khác của Hà “đen” cũng bị xét xử về tội này và bị tuyên phạt từ 18 tháng tù đến 4 năm 6 tháng, buộc bồi thường thiệt hại số tiền từ 80 triệu đồng đến 925 triệu đồng. Các bị cáo này có độ tuổi từ 28 đến 51, trú tại các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Quảng Bình và Lâm Đồng

Võ Văn Việt (35 tuổi, trú xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) là bị cáo duy nhất bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và bị tuyên án 18 tháng tù. Việt là nhân viên của Cty Lâm nghiệp Lộc Bắc, được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý bảo vệ rừng tại Tiểu khu 390A. Thế nhưng rừng bị xâm hại suốt 2 năm gây hậu quả nghiêm trọng mà Việt "không hề phát hiện".

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo nội dung cáo trạng, vụ phá rừng xảy ra tại các tiểu khu 390A, 396, 397 và 419 ở hồ Thủy điện Đồng Nai 5 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm) , giáp ranh giữa các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Vườn Quốc gia Cát Tiên, chủ yếu thuộc lâm phần do Cty Lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý.

Vào đầu tháng 7/2016, Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng khiến dư luận xôn xao. Lực lượng công an đã mật phục, bất ngờ ập vào lán trại, bắt quả tang gần 20 đối tượng đang vận chuyển và tàng trữ gỗ lậu với số lượng lớn.

Ngày 12/7/2016, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng, riêng Hà “đen” đã bỏ trốn khỏi địa phương, bị Công an Lâm Đồng phát lệnh truy nã trên toàn quốc. 42 ngày sau, Lê Hồng Hà đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Hà “đen” được xác định là đối tượng chủ mưu. Trong vòng 2 năm, đã trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, trả tiền công và cung cấp phương tiện, máy móc cho 5 nhóm đối tượng thường xuyên vào rừng nguyên sinh cưa xẻ gỗ trái phép. Sau đó dùng thuyền vỏ sắt và ô tô độ chế để vận chuyển gỗ, đưa đi tiêu thụ hơn 1.200m3 để thu lợi bất chính.

Dư luận cho rằng so với hành vi phạm tội vô cùng nghiêm trọng của các đối tượng thì bản án mà tòa vừa tuyên là quá nhẹ.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP