Xã hội

Sôi nổi ngày hội giao lưu chó cảnh tại Quảng Trị

Lần đầu tiên, tại tỉnh Quảng Trị diễn ra buổi offline gặp gỡ giữa những người chơi chó cảnh trên địa bàn, buổi giao lưu đã quy tụ hàng trăm chú chó cảnh đủ mọi kích cỡ, màu sắc, nguồn gốc với trị giá mấy trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng…

Buổi Offline được diễn ra sôi nổi vào chiều 22/4 với mục tiêu nhằm liên kết, hỗ trợ những câu lạc bộ, hội nhóm và người nuôi chó cảnh ở Quảng Trị để cùng phối hợp phát triển các hoạt động, sự kiện liên quan đến loài chó; nhân giống và bảo tồn các giống chó quý hiện đang được ưa chuộng tại vùng đất “gió Lào, cát trắng”.

Đây cũng cũng là sân chơi lớn hữu ích cho các bạn trẻ, các gia đình trong dịp cuối tuần. Không chỉ có các chú chó cưng và chủ chó đến với ngày hội, đây là cơ hội để các bạn trẻ nuôi chó đã gặp gỡ nhau trên mạng cùng gặp mặt ngoài đời, trao đổi kinh nghiệm nuôi những giống chó quý bản địa, chó nhập ngoại như: Alaska, Husky, Rot, Bull, Poodle…

Nhiều bạn mới gặp nhau lần đầu nhưng đã thân thiết từ lâu qua những nhóm chó được thành lập trên mạng xã hội. Cũng có những chủ chó muốn đưa chó đi giao lưu trong hội những người nuôi cùng một giống chó để học thêm cách chăm sóc chó, nhất là những giống chó nhập ngoại. Cả những người một số tỉnh lân cận như Quảng Bình, Huế… nghe tin buổi offline chó cũng đưa chó đi giao lưu. Ngoài ra các chủ chó còn có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn qua các cuộc thi nhỏ trong buổi giao lưu như: cho chó thi chạy, nhảy, đố vui có thưởng…

Nhiều bạn trẻ chưa nuôi chó cũng có cơ hội chụp hình chung với các chú chó đẹp lạ, học hỏi thêm về việc tìm kiếm chó cưng làm bạn trong nhà. Đây cũng là dịp để những người yêu chó khoe cún cưng của họ với những kiểu lông đẹp vừa tỉa tót, bộ áo đầm hay bộ giày mới vừa tậu cho chó cưng.


Anh Hồ Sỹ Tú (28 tuổi, TP.Đông Hà, Quảng Trị) chia sẻ “Trong một vài năm trở lại đây, phong trào nuôi chó cảnh ở Quảng Trị phát triển rộng khắp từ các em học sinh, sinh viên đến những người đi làm hay hưu trí, các giống chó được chọn nuôi giờ đây khá đa dạng. Việc tổ chức buổi gặp mặt hôm nay đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ cho thú chơi lành mạnh sau này tại Quảng Trị, là cơ hội cho những người có chung sở thích đam mê đến để giao lưu, học hỏi. Tôi nghĩ đây cũng là xu thế tất yếu khi đời sống con người ngày càng phát triển, nâng cao…”

Tác giả: Tiến Nhất

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP