Xã hội

Quảng Trị: Xuất hiện mưa đá ở huyện miền núi

Cơn mưa kéo dài hơn nửa giờ đã giải tỏa nền nhiệt nóng bức suốt những ngày qua tại huyện vùng cao Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đáng chú ý, tại thôn Xa Ri và Tân Pun, xã Hướng Phùng, mưa đá được ghi nhận có hạt lớn.

Cơn mưa xuất hiện vào chiều tối 14/4, tại một số địa phương: xã Hướng Phùng, thị trấn Khe Sanh, xã Tân Liên, xã Tân Long…

Tại thôn Xa Ri và Tân Pun, xã Hướng Phùng, mưa đá được ghi nhận có hạt lớn.

Xuất hiện mưa đá tại huyện miền núi Quảng Trị

Ông Đinh Văn Dũng – Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng, cho biết: “Có nơi mưa đá bằng hạt bắp, có nơi bằng ngón tay, ngón chân”.

Ngoài xã Hướng Phùng, tại thị trấn Khe Sanh, xã Tân Liên, xã Tân Long… cũng xuất hiện mưa đá kéo dài khoảng 5 phút.

Mưa đá có kích thước bằng hạt bắp

Mưa đá hạt nhỏ nên được cho là không ảnh hưởng nhiều đến nông nghiệp

Ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa xác nhận, cơn mưa lớn kéo dài khoảng 40 phút vừa diễn ra tại địa bàn, một số nơi còn xuất hiện mưa đá.

Nhiều địa phương xảy ra mưa đá

Trên địa bàn huyện Hướng Hóa có hơn 5.000 ha cây cà phê đã ra quả và hàng trăm ha lúa đang thời kỳ trổ đồng. Cơn mưa góp phần giúp các loại cây nông nghiệp phát triển.

“Nhiều tháng qua trên địa bàn mới xuất hiện cơn mưa lớn, một số nơi còn có mưa đá. Tuy nhiên, mưa đá hạt nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến tài sản và nông nghiệp”, ông Thuận nói.

Tác giả: Đ.Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP