Xã hội

Quảng Trị: “Mục sở thị” chú trâu mọc sừng ngược

Đó là chú trâu của vợ chồng anh Hoàng Cường (49 tuổi) và chị Trương Thị Hà (42 tuổi) tại thôn Giáo Liêm, xã Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị. Điều đặc biệt là cặp sừng chú trâu này lại chúi xuống dưới chứ không chỉa lên như những chú trâu bình thường khác…

Anh Hoàng Cường cho biết, gia đình anh mua chú trâu này khi còn là một con nghé cách đây 9 năm với giá gần 3 triệu đồng, lúc đầu với mục đích cày kéo hoặc bán thịt, tuy nhiên khi chú trâu này trưởng thành thì cặp sừng lại chúi xuống đất, thấy ngộ nghĩnh hiếm có nên gia đình anh quyết định giữ lại nuôi cho đến tận bây giờ. Hiện chú trâu này vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường, mỗi năm con trâu này đẻ một nghé con và các chú nghé đều có sừng mọc bình thường không như trâu mẹ.

Gia đình anh Cường cũng cho biết, trước đây cũng có nhiều người khuyên nên thịt hoặc bán đi vì trâu mọc sừng ngược thường đem lại điều không may mắn đối với người làm nông. Tuy nhiên, qua chừng ấy năm nuôi dưỡng chú trâu có cặp sừng khá đặc biệt này đã thân thiết như một thành viên trong gia đình, đã có nhiều người hỏi mua với giá khá cao nhưng gia đình anh chị không bán.

Theo quan sát, chú trâu có kích thước bình thường như các chú trâu khác trong vùng, tuy nhiên lại khá hiền lành và nhút nhát khi gặp người lạ, một bên sừng cong xuống lại khá mềm, đặc biệt trâu chỉ nghe lời duy nhất người nuôi dưỡng chúng là vợ chồng anh Cường chị Hà…

Tác giả: Tiến Nhất

Nguồn tin: Báo Tài nguyên và Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP