Pháp luật

Say rượu lái xe tông chết người, lĩnh 12 tháng tù

TAND huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) vừa mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hoa (SN 1987, trú xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 5/7, Hoa điều khiển chiếc xe máy mang biển số Quảng Nam lưu thông trên Quốc lộ 14E, theo hướng về thôn 4 (xã Sông Trà) trong tình trạng say rượu; nồng độ cồn tại thời điểm 20 giờ 41 phút cùng ngày là 1,238 miligam/lít.

Ảnh minh hoạ

Khi đến đoạn qua thôn 1 (xã Quế Bình, Hiệp Đức), do không làm chủ được phương tiện, Hoa điều khiển xe máy lấn sang phần đường bên trái theo hướng lưu hành là 1,95 mét, tông vào xe máy do anh Cao Đình H. (SN 1970, trú thôn An Xá, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) điều khiển, chở vợ ngồi phía sau là chị Trần Thị Th. (SN 1973) lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm chị Th. tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh H. bị thương với tỷ lệ thương tích là 24 %.

Tại toà sơ thẩm, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, trên cơ sở xét hỏi, tranh tụng và bản luận tội của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoa 12 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tác giả: Sơn Tùng

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP