Tin địa phương

Quảng Bình: Tạm ứng ngân sách gần 110 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp người dân ngập lụt

Ngày 23/10/, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 4000/QĐ-UBND về việc trích từ ngân sách tỉnh năm 2020 hơn 109,2 tỷ đồng để cấp tạm ứng cho UBND các huyện, thành phố, thị xã cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt do mưa lũ kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Hơn 100.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong biển nước.

UBND tỉnh Quảng Bình sẽ trích ngân sách tỉnh năm 2020, với số tiền hơn 109.220.000.000 đồng để cấp tạm ứng cho UBND các huyện, thành phố, thị xã cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ngập lụt.

Cụ thể, UBND huyện Lệ Thủy 32 tỷ đồng, huyện Quảng Ninh 13 tỷ đồng, thành phố Đồng Hới 7,8 tỷ đồng, huyện Bố Trạch 13,9 tỷ đồng, thị xã Ba Đồn 25,9 tỷ đồng, huyện Quảng Trạch 7,8 tỷ đồng, huyện Tuyên Hóa 6,6 tỷ đồng và huyện Minh Hóa 1,8 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình trích từ ngân sách hơn 109,2 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp người dân ngập lụt

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình, những hộ dân có nhà ở bị ngập lụt từ 1m trở lên (tính từ nền nhà) mới được hỗ trợ. Mức cứu trợ là 1 triệu đồng/hộ.

Trận lụt lịch sử vừa qua đã làm hơn 100.000 ngôi nhà ở tỉnh Quảng Bình bị ngập, 11 người chết và hơn 40 người bị thương.

Các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt từ 1m trở lên (tính từ nền nhà) sẽ được hỗ trợ 01 triệu đồng đồng/hộ.

Hiện nay nước lụt đã xuống bớt, nhưng vẫn còn gần 40.000 ngôi nhà đang bị ngập.

Tác giả: Sông Gianh

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP