Xã hội

Nghỉ học ra sông tắm, 8 học sinh chết đuối thương tâm

Một vụ đuối nước thương tâm xảy ra chiều 21-3 ở Hòa Bình khi 9 học sinh tiểu học và THCS ra bãi cát ven sông Đà chơi, sau đó xuống tắm và 8 em chết đuối.

Chiều 21-3, ông Trần Đức Long, Chủ tịch UBND phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 8 học sinh tử vong thương tâm.

8 em học sinh tử vong thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ chiều 21-3, 9 học sinh (tiểu học và THCS) trên địa bàn Hòa Bình rủ nhau ra sông Đà chơi, sau đó xuống tắm và 8 cháu bị chết đuối.

Đến 16 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể cả 8 cháu. 16 giờ 40 phút cùng ngày, cơ quan chức năng đã dừng tìm kiếm và chuyển sang làm công tác khám nghiệm điều tra.

"Hiện thi thể 8 cháu đã được vớt lên bờ. Chúng tôi đang tập trung để xử lý sự việc"- ông Long nói.

Bãi sông xảy ra sự việc đau lòng

Được biết, trong số các em học sinh bị đuối nước có 3 em đang học cấp 1, 5 em còn lại học trường THCS Hữu Nghị (TP Hòa Bình). Chiều nay, các học sinh được nghỉ học nên rủ nhau ra sông tắm và gặp nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ đuối nước khiến 8 học sinh tử nạn đang được lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: T.Minh-Q.Vượng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: hòa bình , chết đuối , học sinh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP