Pháp luật

Nghi can sát hại cô giáo trên phố Sài Gòn ra đầu thú

Khi xảy ra cãi vã, bất ngờ Thắng dùng hung khí đâm cô T nhiều nhát đến tử vong. Sau khi gây án, nghi can đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chiều nay, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Võ Minh Thắng (SN1991, quê Bến Tre), giáo viên thể dục của Trường trung học phổ thông (THPT) Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh) để làm rõ về hành vi “Giết người”.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, cô T. (sinh năm 1992), giáo viên dạy môn Toán của Trường THPT Võ Thị Sáu điều khiển xe gắn máy trên đường Trường Sa (hướng từ quận Phú Nhuận về Bình Thạnh).

Khi đến khu vực cầu Bông (phường 3, quận Bình Thạnh) thì Thắng chạy theo chặn xe.

CSĐT khám nghiệm hiện trường vụ việc

Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã. Bất ngờ, Thắng dùng hung khí đâm cô T. nhiều nhát. Nạn nhân hoảng hốt bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục và tử vong.

Gây án xong, Thắng đã đến Công an phường 3, quận Bình Thạnh để tự thú.

Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn về tình cảm.

Nghi can Thắng tại cơ quan công an

Tại CQĐT, Thắng khai nhận hành vi phạm tội và cho hay, cô T. là vợ sắp cưới. Cả hai dự định sẽ làm đám cưới sau ngày 30/4. Tuy nhiên, gần đây, chị T. phát hiện Thắng có quan hệ với người phụ nữ khác nên từ hôn. Đối tượng Thắng tìm mọi cách níu kéo nhưng bất thành.

Trưa nay, Thắng đi tìm chị T. để nói chuyện, tiếp tục nỗ lực níu kéo. Khi chị T. cương quyết từ chối tình cảm thì Thắng dùng dao tấn công, đâm 10 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Tác giả: Văn Châu - Lê Huyền

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP