Pháp luật

Ngăn chặn hai nhóm thanh niên dùng “hàng nóng” xử nhau

Ngày 18/4, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đang tiếp tục xác minh và triệu tập các đối tượng có liên quan dùng “hàng nóng” để chuẩn bị ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 12/4, đối tượng Huỳnh Văn Lộc (SN 1989, tạm trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) có mâu thuẫn với hai anh em sinh đôi Phan Phước Hải và Phan Phước Hậu (SN 1996, cùng trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) dẫn đến đánh nhau.

Số “hàng lạnh” bị thu giữ (Ảnh: Công an Điện Bàn)

Đến khoảng 18h ngày 13/4, Lộc cùng với nhóm bạn đang nhậu ở nhà văn hóa khối phố Tứ Ngân (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) thì nhận được thông tin nhóm của Phan Phước Hải, Phan Phước Hậu khoảng vài chục thanh niên đang tập trung ở phường Điện Nam Bắc (thị xã Điện Bàn) và chuẩn bị hung khí để kéo lên tìm đánh Lộc.

Lúc này Lộc đã điện thoại cho một số thanh niên trong nhóm của mình tập trung và chuẩn bị sẵn hung khí để “tiếp đón”.

Sau khi nhận được thông tin, ngay trong đêm lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn đã kịp thời chỉ đạo lực lượng phối hợp Công an phường Điện Ngọc cùng bảo vệ dân phòng tiến hành kiểm tra hành chính khu vực nhà văn hóa khối phố Tứ Ngân.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện một nhóm thanh niên khoảng hơn 50 người đang tụ tập cùng một số hung khí như dao, mã tấu, tuýp sắt... Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy, tổ công tác tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật và mời 29 đối tượng còn lại có liên quan về đồn công an làm việc.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 19 cây tuýp sắt mỗi cây dài 1,2m, 17 dao tự chế các loại, 3 kết vỏ chai nước ngọt, 4 xe máy.

Tác giả: C.Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP