Du lịch

Hội An mở chợ đêm thứ ba

Khu chợ đêm mới nằm ngay cạnh chợ Hội An, hoạt động từ 18h đến 23h hàng đêm, bán quà lưu niệm đặc trưng của phố cổ.

Khu chợ đêm mới khai trương ngày 8/3, nằm trên 4 tuyến đường Trần Quý Cáp, Bạch Đằng, Tiểu La và Hoàng Văn Thụ. Dự kiến chợ được bố trí gần 100 lô cho 47 hộ kinh doanh buôn bán.

Chợ đêm mới khai trương nằm dọc hông chợ Hội An. Ảnh: Vietnammoi.

Ban đầu chợ có 56 lô hàng nằm trên đường Trần Quý Cáp (120 m) và đường Bạch Đằng (43 m), đoạn dưới ngã 3 giáp đường Hoàng Văn Thụ 10 m đến giáp đường Trần Quý Cáp. Trong thời gian tới, chợ đêm sẽ mở rộng ra thêm khoảng 40 lô trên tuyến đường Tiểu La (dài 130m).

Khu chợ này sẽ chú trọng đến các sản phẩm mỹ nghệ, thủ công, hoạt động từ 18h đến 23h hàng ngày.

Theo Ban quản lý, chợ đêm được bố trí cho các hộ đã kinh doanh trong khu phố cổ lâu năm bị giải tỏa, di dời để thực hiện đề án bố trí buôn bán hàng rong, sắp xếp trật tự vỉa hè khu phố cổ Hội An. Với chợ đêm thứ 2, thành phố Hội An muốn kéo giãn du khách từ phía tây về phía đông của phố cổ.

Trước đó, tại phố cổ Hội An đã có chợ đêm Nguyễn Hoàng, đối diện Chùa Cầu chuyên bán hàng lưu niệm mà chủ yếu là đèn lồng; chợ đêm Công Nữ Ngọc Hoa, dọc sông Hoài chuyên ẩm thực.

Tác giả: Vy An

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: chợ đêm thứ ba , hội an

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP