Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga (Rosfinmonitoring) ngày 30/7 cập nhật danh sách các "phần tử khủng bố và cực đoan", trong đó có tên Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm CEO Telegram. Động thái này đồng nghĩa rằng ông Durov đang bị điều tra về các tội danh liên quan đến khủng bố, DW đưa tin.
![]() |
Pavel Durov, người sáng lập kiêm CEO ứng dụng tin nhắn Telegram. Ảnh: Ria |
Theo quy định của Nga, các cá nhân và tổ chức có tên trong danh sách này sẽ bị cấm tiếp xúc với truyền thông, đăng tải nội dung trên Internet, tổ chức sự kiện công cộng, tham gia bầu cử, cũng như không thể sử dụng những dịch vụ tài chính ngoài nộp thuế, nhận lương và bồi thường.
Động thái của Rosfinmonitoring diễn ra sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/7 thông báo phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Durov với cáo buộc "hỗ trợ hoạt động khủng bố".
FSB cho biết cuộc điều tra nhằm vào nhà sáng lập Telegram được khởi động từ tháng 2/2026, sau khi nền tảng này bị cáo buộc không gỡ bỏ nhiều kênh, nhóm trò chuyện và chatbot mà Moskva cho rằng đã bị tình báo Ukraine cùng các tổ chức cực đoan lợi dụng.
Theo FSB, một trong những nội dung điều tra tập trung vào chatbot hẹn hò Leomatch trên Telegram. Cơ quan này cáo buộc chatbot đã được sử dụng để tiếp cận, tuyển mộ thanh niên Nga tham gia các hoạt động phá hoại bên trong lãnh thổ Nga.
FSB cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, họ đã bắt giữ 46 thanh niên bị cho là có liên quan đến Leomatch. Một số người trong nhóm này bị cáo buộc tấn công lực lượng thực thi pháp luật và thực hiện các vụ phóng hỏa nhằm vào nhiều mục tiêu tại Nga.
Durov chưa lên tiếng về thông tin trên. Ông rời Nga từ năm 2014, hiện mang quốc tịch Pháp, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng Saint Kitts và Nevis. Theo Forbes, tính đến tháng 7/2026, khối tài sản của ông Durov ước đạt khoảng 6,6 tỷ USD, xếp thứ 599 trong danh sách các tỷ phú thế giới.
Đây không phải lần đầu nhà sáng lập Telegram đối mặt với sức ép pháp lý. Tháng 8/2024, ông từng bị giới chức Pháp bắt giữ tại sân bay Le Bourget, gần Paris, trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc Telegram chưa hợp tác đầy đủ trong xử lý các nội dung và hoạt động phạm pháp trên nền tảng, gồm lừa đảo, buôn bán ma túy, phát tán hình ảnh xâm hại trẻ em và tội phạm có tổ chức.
Sau nhiều ngày bị tạm giữ để thẩm vấn, ông Durov được tại ngoại sau khi nộp khoản bảo lãnh 5 triệu euro và phải tuân thủ các biện pháp giám sát tư pháp trong thời gian chờ điều tra.
Tác giả: Thái Hà
Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân



