Xã hội

Hai mẹ con ở miền Tây bị cổ thụ đè tử vong

Gia đình bốn người ở An Giang đang ngủ, bất ngờ cây còng to bật gốc đổ vào nhà, đè chết người mẹ cùng con trai 3 tuổi.

Hiện trường cây còng to bật gốc. Ảnh: An Phú.

Anh nguyễn Tấn Tài cùng vợ (30 tuổi) và hai con nhỏ đang ngủ trong căn nhà ở xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, rạng sáng 18/9. Bất ngờ, cây còng lớn bật gốc đè ngang nhà.

Ngôi nhà tạm bằng gỗ, lợp tôn, diện tích gần 20 m2 bị sập. Người mẹ và con trai 3 tuổi bị cây đè tử vong. Anh Đạt cùng con gái 8 tuổi được người dân kéo ra khỏi đống đổ nát, bị xây xát nhẹ.

Cơ quan chức năng xác định do nhiều ngày qua tại địa phương có mưa nhiều, cộng với nước lũ lên cao làm nền đất mềm yếu khiến cổ thụ bật gốc.

Chính quyền cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 11 triệu đồng; sửa phần nhà bị sập. Nhiều người cũng giúp đỡ 40 triệu đồng để người chồng lo hậu sự cho vợ con, sớm ổn định cuộc sống.

Tác giả: Cửu Long

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP