Xã hội

Hai mẹ con tử vong do ăn phải nấm độc

Nhặt nấm rừng về nấu ăn sáng, một gia đình phải nhập viện do bị ngộ độc.

Theo Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang, vừa qua tỉnh này đã có hai người chết do ăn phải nấm độc. Được biết, vụ việc xảy ra tại thôn Khau Mèng, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên.

Báo cáo nhanh cho biết, vào sáng 28/3, gia đình ông Sùng Diu Hồng trú tại thôn Khau Mèng đã hái khoảng 200g nấm đem về nhà nấu canh cho bốn người trong gia đình ăn sáng.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Đến khoảng 13h cùng ngày, cả bốn người đều xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn và đi ngoài. Các nạn nhân ngộ độc trong vụ việc này lần lượt là: ông Sùng Diu Hồng (SN 1966), Thào Thị Vá (SN 1970), Ly Thị Pà (SN 1995) và Sùng Văn Hoành (SN 1990).

Khoảng 22h đêm, 4 người được đưa đến BV Đa khoa Hà Giang cấp cứu, điều trị.

Mặc dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa theo đúng phác đồ chống độc, tuy nhiên, do ngộ độc nặng, nên các bệnh nhân Sùng Văn Hoành và Thào Thị Vá đã chết tại bệnh viện.

Hiện tại 2 bệnh nhân còn lại đang được cấp cứu, điều trị tích cực.

Tác giả: Gia Phan

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: nấm độc , ngộ độc , Hà Giang

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP