Pháp luật

Hai mẹ con bày mưu bán một phụ nữ mang bầu

Hai mẹ con đã bày mưu đưa một người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 7 để bán với giá 140 triệu đồng.

Ngày 6/10, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Moong Thị Hà (48 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về tội “Mua bán người”.

Đối tượng Hà tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, Hà có con gái là Ốc Thị Long (sinh sống bên Trung Quốc). Long có gọi điện về bàn với mẹ là tìm các cô gái đưa sang Trung Quốc bán làm vợ đàn ông bên này.

Đầu tháng 9/2017, Hà gặp chị L.T.T.H (17 tuổi, trú xã Hữu Lập, Kỳ Sơn) và dụ dỗ sẽ lo cho chị H. việc làm tại Bắc Ninh. Lúc này, chị H. đang có thai tháng thứ 7. Sau khi dụ dỗ chị H., Hà gọi điện báo cho Long và Long đồng ý mua cả hai mẹ con với giá 140 triệu đồng (người mẹ giá 120 triệu đồng và người con khi chào đời giá 20 triệuđồng).

Tối ngày 25/9, khi Hà cùng chị H. bắt xe xuống TP Vinh (Nghệ An) để ra Móng Cái (Quảng Ninh) thì bị Công an Kỳ Sơn bắt giữ.

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP