Giáo dục

Gần 600 học sinh THPT bỏ học bất thường: UBND tỉnh Quảng Ninh ra công văn ‘hỏa tốc’

UBND tỉnh Quảng Ninh ra công văn hỏa tốc, lùi thời gian chuyển trường để tuyên truyền vận động, đồng thời phải xử lý kỷ luật nếu học sinh bỏ học.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi công văn 'hỏa tốc" liên quan đến vụ việc hàng trăm học sinh ở Quảng Ninh đồng loạt bỏ học vì không muốn chuyển sang trường mới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tiên Yên và các đơn vị liên quan trước lùi thời gian chuyển học sinh từ trường THPT Tiên Yên sang cơ sở mới cho đến khi kết thúc năm học 2018 - 2019. Quá trình đó các đơn vị cần tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong giáo viên, phục huynh học sinh.

Tuy nhiên, Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên, nhân viên trường phải chuyển ngay sang vị trí mới là cơ sở vật chất đã được cho thuê tại cơ sở mới từ tháng 4/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu cần ổn định tình hình dạy và học ở Trường THPT Tiên Yên, học sinh phải đến trường đi học từ ngày 27/3/2019; học sinh nào không đi học, phải có hình thức kỷ luật theo nội quy của nhà trường và theo quy định của ngành giáo dục.

UBND tỉnh Quảng Ninh phát đi công văn hỏa tốc chỉ đạo vụ gần 600 học sinh THPT Tiên Yên nghỉ học bất thường.

Trước đó, nhằm tạo điều kiện cho Trường THPT Tiên Yên có cơ sở vật chất đảm bảo hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Quảng Ninh phối hợp cùng đơn vị liên quan trình UBND tỉnh Quảng Ninh phương án thuê cơ sở vật chất của Trường THPT Nguyễn Trãi cho Trường THPT Tiên Yên.

Việc chuyển địa điểm mới sẽ được thực hiện từ tháng 4/2019, trước thời điểm mùa mưa bão, giúp nhà trường sớm ổn định, tập trung giảng dạy chuẩn bị cho thi THPT quốc gia năm 2019 và hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

Tuy nhiên, đầu tháng 2/2018, rất nhiều giáo viên, phụ huynh, học sinh của Trường THPT Tiên Yên tỏ ra bức xúc, hoang mang khi biết thông tin UBND huyện Tiên Yên đang nghiên cứu, xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình của trường từ trường công lập sang mô hình dân lập, do doanh nghiệp quản lý.

TNguyên nhân là Trường THPT Tiên Yên có bề dày lịch sử hơn 50 năm, với nhiều thành tích học tập, các thầy, cô giảng dạy rất tốt, học sinh chăm ngoan. Trong khi Trường THPT Nguyễn Trãi chỉ mới hoạt động được 13 năm.

Phụ huynh còn cho rằng chất lượng dạy học của trường THPT Nguyễn Trãi kém, học sinh nghịch ngợm, hay đánh nhau. Nếu chuyển đổi như vậy, phụ huynh lo lắng con em sẽ chán nản bỏ học. Đỉnh điểm, ngày 25/3, hàng trăm học sinh trường THPT Tiên Yên đến trường học được tiết đầu, rồi sau đó lần lượt bỏ học.

Thông tin với VTC News, ông Nguyễn Văn Tuế - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết thêm, chiều 26/3, Sở GD&ĐT và UBND huyện Tiên Yên tổ chức họp với cha mẹ học sinh của Trường THPT Tiên Yên để thông tin chính thức về việc thuê cơ sở vật chất, giải đáp các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của cha mẹ học sinh.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP