Xã hội

Cứu 8 người gặp nạn giữa mưa giông trên biển

Đến 8h sáng nay 22/12, tàu cứu hộ của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) đã cứu thành công 8 thuyền viên trên tàu cá bị chết máy trên biển giữa lúc trời có mưa giông.

tàu cá

Các thuyền viên trên tàu cá gặp nạn được đưa về bờ an toàn sáng nay 22/12

Trước đó, vào khoảng 11h sáng qua (21/12), Trung tâm II nhận được cuộc điện thoại của ông Nguyễn Mỡ (ngụ tại Đà Nẵng) - thuyền trường tàu ĐNa 90946 TS báo tin tàu gặp sự cố chết máy. Sóng điện thoại chập chờn và khả năng tàu cá mất hẳn liên lạc với đất liền do tàu gặp sự cố ở vùng biển đang có mưa giông, diễn biến thời tiết cực đoan, tàu bị trôi dạt và chỉ có thể định hướng khả năng tàu trôi dạt dần về phía Đông.

Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục sự cố máy chính nhưng bất thành, thuyền trưởng rất lo lắng không biết sinh mạng của 8 người trên tàu lúc này sẽ trôi dạt về đâu.

Tàu cá gặp nạn

Tàu cá gặp nạn giữa biển được tàu cứu hộ tìm thấy vào khoảng 23h tối qua (21/12)

Tàu cá gặp nạn

Sau hơn một ngày, tàu cá gặp nạn đã được lai dắt về bờ an toàn cùng 8 thuyền viên

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của Trung tâm II đã trấn tĩnh tinh thần thuyền viên, hướng dẫn biện hạn chế trôi dạt nhằm đảm bảo duy trì sóng điện thoại di động. Đồng thời, Trung tâm điều tàu SAR274 đang thường trực tại Đà Nẵng khẩn trương rời bến đi cứu nạn.

Đến 23h15 tối qua (21/12), tiếp cận tàu bị nạn tại 16046’N – 108029’E, lực lượng cứu nạn hạ xuồng công tác, sử dụng các thiết bị tìm kiếm ban đêm để tiến hành tìm kiếm tàu bị nạn. Toàn thể thuyền viên tàu cá ĐNa 90946 TS đã được tìm thấy và cứu vớt an toàn.

Các thuyền viên bị nạn được chuyển về tàu SAR274 để được chăm sóc sức khỏe trên đường về đất liền. Đến 8h sáng nay (22/12), tàu SAR274 đã lai dắt tàu cá ĐNa 90946 TS và đưa 8 thuyền viên về bờ an toàn.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP