Tin địa phương

Hơn 7h vượt sóng, cứu nạn 5 thuyền viên gặp sự cố trên biển

Sau hơn 7h tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm và đưa được 5 thuyền viên của “Du thuyền Tây Bắc” về Cảng Gianh an toàn khi tàu này đang đi từ Nam Định vào Đà Nẵng thì gặp sự cố hỏng hộp số, mất khả năng điều động.

cứu nạn

Ngày 20/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm và đưa được 5 thuyền viên của tàu “Du thuyền Tây Bắc” (thuộc Công ty TNHH Phú Sơn, xóm Bắc, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về nơi an toàn, khi tàu này đang hành trình từ Nam Định đi Đà Nẵng thì bị hỏng hộp số, mất khả năng điều động.

Theo đó, sự việc xảy ra vào đêm ngày 18/12. Tàu “Du thuyền Tây Bắc” đang di chuyển theo hành trình thì bị hỏng hộp số, mất khả năng điều động, sau đó tàu trôi dạt cách Đông Nam Hòn La (Quảng Bình) khoảng 40 hải lý. Mặc dù thuyền viên trên tàu cố gắng khắc phục sự cố trong điều kiện thời tiết biển động mạnh nhưng không khả thi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp kết nối, hướng dẫn thuyền trưởng áp dụng các biện pháp giữ ổn định tàu, yêu cầu thường xuyên giữ liên lạc để cập nhật vị trí, tình trạng tàu .

cứu nạn

Tuy nhiên do khu vực tàu bị nạn đang có gió mùa Đông Bắc sóng to, gió lớn, trời mưa phùn, tầm nhìn xa bị hạn chế, nên việc tiếp cận của lực lượng cứu hộ rất khó và nguy hiểm. Lúc này, tinh thần thuyền viên hoảng loạn, mệt mỏi.

Đến 11h00, ngày 19/12, tàu SAR 411 nhận lệnh rời vị trí ứng trực tại Cảng Cửa Lò (Nghệ An) đi cứu nạn khẩn cấp. Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, đến 18h30 ngày 19/12, tàu SAR 411 đã phát hiện vị trí tàu gặp nạn. Ngay lập tức tàu SAR 411 đã sử dụng súng bắn dây chuyển dây lai sang tàu “Du thuyền Tây Bắc” để đưa tàu cùng toàn bộ thuyền viên về cảng Cửa Gianh (Quảng Bình).

Đến 6h30 phút, ngày 20/12, lực lượng cứu nạn Hàng hải đã đưa được toàn bộ 5 thuyền viên cùng tàu gặp nạn về Cảng Gianh an toàn.

Danh sách thuyền viên tàu “Du thuyền Tây Bắc” gồm:

1. Trần Văn Phú (SN 1972; tổ 22 thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định)

2. Lê Thanh Hiệp (SN 1974; An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng)

3. Võ Đình Chinh (SN 1974; An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng)

4. Trần Quốc Oai (SN 1978; xã Nam Phong, Thành phố Nam Định)

5. Hoàng Văn Khải (SN 1984; xã Hải Chính, Hải Hậu, Nam Định).

Tác giả: Thu Năm

Nguồn tin: Báo Giáo dục và Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP