Số hóa

Cá sấu chầu chực bên bãi biển khiến du khách sợ hãi

Con cá sấu nằm trên bãi biển Far North, Australia 30 phút trước khi rời đi khiến du khách bỏ chạy lên bờ.

Nhiều du khách cho biết tối 8/12, họ gặp một con cá sấu dài khoảng 2 m bơi vào bờ biển và tiến lại gần những người trên bãi Far North, Australia. Con vật nằm trên bãi cát khoảng 30 phút trước khi bơi ra biển, News đưa tin.

Biển cảnh báo cá sấu được đặt ở các bãi biển. Ảnh: Karen Bradtberg.

Bob Katter, viên chức địa phương, cho rằng con vật cần được đưa đi nơi khác để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Ông cũng công bố chi tiết kế hoạch hành động để loại bỏ cá sấu ở các bãi biển.

Ông khẳng định: “Từ 10 đến 12 ngày qua, cá sấu xuất hiện ở các bãi biển Machans, Palm Cove, thị trấn Port Douglas. Một du khách bị cá sấu tấn công ở Daintree và bây giờ thêm một con ở Kewarra. Lượng cá sấu đã bùng nổ trong suốt 10 năm qua. Vì vậy, chúng ta cần phải hành động để kiểm soát chúng”.

Brett Olds, thành viên Hội đồng khu vực Cairns, nhấn mạnh đây là lúc để hành động trước khi có ai đó thiệt mạng.

Rob Davidson, giám đốc Surf Life Saving ở Queensland, cũng xác nhận các bãi biển đã được đóng cửa khi cá sấu xuất hiện. Ở các bãi biển Palm Cove, Clifton, Kewarra và một số khu vực khác, cảnh sát tuần tra bờ biển hàng ngày.

Các du khách và dân địa phương cũng được cảnh báo chỉ tắm ở những khu vực có treo cờ và không đi quá vùng biển an toàn.

Tác giả: Vân Phạm

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP