Pháp luật

Bắt ‘bà trùm’ hàng trắng, thu giữ gần 10kg ma túy đá

Đối tượng Ngân lấy ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam cung cấp cho các con nghiện. Sau nhiều tháng đeo bám, đủ chứng cứ, trinh sát quyết định phá án thu giữ gần 10kg ma túy đá.

Chiều 19/3, Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC47, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn.

Được biết, đường dây này do Lê Thị Ngân (44 tuổi) cầm đầu, số lượng ma túy được “bà trùm” lấy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Lê Thị Ngân.

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, các trinh sát phát hiện đường phân phối ma túy lớn nên xác lập chuyên án 218E đấu tranh.

Sau nhiều tháng theo dõi, các trinh sát thuộc Đội 6, PC47 âm thầm đeo bám các đối tượng tình nghi. Qua đó, Công an phát hiện đối tượng Thái Vĩ Dân (44 tuổi) là đầu mối tiêu thụ ma túy của “bà trùm” Ngân.

Đối tượng Thái Vĩ Dân.

Đến thời điểm Công an phá án, tối ngày 14/3, trinh sát phát hiện Dân mua ma túy từ Ngân đem đi bán cho khách. Trên đường đi tiêu thụ đến đường Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6 các trinh sát chặn xe của Dân lại kiểm tra, tang vật thu giữ gồm 150gr ma túy đá, 4 điện thoại di động và 25,5 triệu đồng.

Từ lời khai của Dân, đêm 15/3, Công an ập vào căn nhà bà trùm Ngân tại quận 8 và thu giữ 9,3kg ma túy..

Số ma túy đá mà cơ quan công an phát hiện và thu giữ.

Tại cơ quan Công an, Ngân khai nhận mỗi lần lấy lô hàng ma túy từ Campuchia về khoảng 10kg, sau đó phân phối lại kiếm lời.

Một trinh sát cho biết: “Các đối tượng rất tinh vi, thường xuyên đổi địa điểm giao dịch và nơi chứa hàng. Các trinh sát phải ngày đêm đeo bám, thu thập chứng cứ phá án”.

Tác giả: Phương Sinh

Nguồn tin: saostar.vn

  Từ khóa: hàng trắng , ma túy đá , bà trùm

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP