Cuộc sống

7 nguyên nhân chính khiến bạn thất bại trong tình yêu

Chia tay hết mối tình này sang mối tình khác, bạn loay hoay đi tìm nguyên nhân vì sao bản thân lại thất bại quá nhiều trong tình yêu. Dưới đây là những nguyên nhân bạn cần xem lại để thay đổi.

1. Bạn quá tự tin vào bản thân, cho rằng đã chinh phục được thì sẽ giữ được: Khi có được tình yêu rồi bạn trở nên quá tự tin, bắt đầu buông lỏng đối phương, chính điều này khiến bạn dần mất đi người mà mình yêu thương. Bởi đối phương sẽ không còn cảm nhận được sự quan tâm như lúc ban đầu của bạn.

2. Không được ai hướng dẫn, tư vấn thế nào là yêu đúng cách: Bạn yêu theo cách bất chấp và mù quáng. Khi yêu bạn để cho đối phương cảm giác nghẹt thở, không còn được tự do, thỏa mái như những ngày đầu. Chính vì thế người ấy sẽ dần rời xa bạn

3. Yêu theo phong trào, thấy mọi người có người yêu thì mình cũng phải có: Chỉ một câu thôi: Đó không phải là tình yêu!

4. Bắt chước cách yêu của bạn bè, những người xung quanh: Bạn luôn so sánh tình yêu của mình đối với người khác, bắt người yêu phải yêu đúng cách mà bạn muốn. Như thế, tình yêu đó không phải của bạn mà là của những người xung quanh.

Có thể vì 7 lý do này mà bạn thất bại trong tình yêu (Ảnh minh họa).

5. Thiếu sự thấu cảm: Không nhận ra được những nỗi buồn, sự tổn thương, sự tức giận, bức xúc của đối phương.

6. Thiếu kỹ năng giao tiếp: Không biết cách nói chuyện thế nào cho thu hút, hạn chế tranh cãi, bất đồng.

7. Thiếu kỹ năng bộc lộ nhu cầu: Không biết cách diễn tả điều mình muốn như thế nào để người kia không hiểu lầm.

Và còn vô vàn những lý do khác nữa dẫn đến sự đổ vỡ nhanh chóng của tình yêu- hôn nhân thời hiện đại.

Tác giả: Phương Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP