Giới trẻ

Xuất hiện “hot girl ảnh thẻ” thế hệ 10X

Trào lưu khoe ảnh thẻ "hot" trở lại, bức ảnh xinh xắn của Nguyễn Ngọc Mai Phương (sinh năm 2000), học sinh trường THPT Đoàn Thị Điểm nổi bật trên mạng khiến nữ sinh này được kì vọng là thế hệ "hot girl ảnh thẻ" tiếp theo.

Cách đây 2 năm, các cô gái trẻ có trào lưu khoe ảnh thẻ xinh đẹp để minh chứng cho nhan sắc bất chấp sự “dìm hàng” của những tay máy ảnh khô khan.

Dạo đó, trên mạng bắt đầu xuất hiện danh xưng “hot girl ảnh thẻ” dành để chỉ những cô gái có ảnh thẻ bắt mắt. Trong số những hot girl thành danh từ trào lưu “ảnh thẻ” phải kể đến những cái tên như Lê Lý Lan Hương (biệt danh là Hương Mì Gói), Nguyễn Thị Lượm (Lilly Luta)...

Mới gần đây, trào lưu khoe ảnh thẻ được hâm nóng trở lại trên một số diễn đàn Facebook. Các nữ sinh tranh thủ dịp này chia sẻ hình ảnh cá nhân, nhận được sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng mạng. Một trong số những bức ảnh thẻ gây chú ý trong lần tái khởi trào lưu này là của nữ sinh Nguyễn Ngọc Mai Phương sinh năm 2000, sống tại Hà Nội.

Bức ảnh thẻ được nhiều người chia sẻ của nữ sinh Mai Phương

Mai Phương là một học sinh lớp 12D2, trường THPT Đoàn Thị Điểm. Phương chia sẻ về bức ảnh thẻ hút hàng ngàn lượt cảm xúc của cô: “Có một hôm em đang lướt Facebook thì thấy status của page Ngoa kêu gọi mọi người chia sẻ ảnh thẻ vào phần comment bên dưới. Thấy vui nên em cũng tham gia. Em đăng ảnh lúc nửa đêm chỉ có vài người like nhưng không ngờ có một bạn lại re-up vào một nhóm kín nên mọi người bắt đầu lan truyền ảnh của em từ đó”.

Bỗng nhiên được dân mạng chú ý ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của nữ sinh 17 tuổi. Cô nhận thấy lượng người theo dõi và nhắn tin qua Facebook tăng vọt.

“Ban đầu em cũng rất vui vì được mọi người quan tâm nhưng về sau em cảm thấy khá phiền toái vì nhiều người nhắn tin nếu không trả lời kịp thì bị coi là chảnh. Không những thế những người không thích em còn đặt điều, nói không hay về em như là em mua danh chuộc tiếng...”, Mai Phương giãi bày.

Nữ sinh trường Đoàn Thị Điểm đang học cách bỏ ngoài tai những lời lẽ mang ý xấu. Cô bạn vui vẻ nói về sở trường vẽ của mình. Phương rất mong muốn được theo đuổi nghề thiết kế thời trang. Bên cạnh đó, khi rảnh rỗi, Phương có sở thích chơi game, nghe nhạc để xả stress.

Ước mơ của Phương là được làm MC của một chương trình yêu thích và có một hãng thời trang mang tên tuổi riêng của mình.

Hiện tại, Phương theo học ban D. Cô học tốt nhất là môn Văn và môn Tiếng Anh. Phương nhiều năm liền đạt học sinh khá, giỏi và giải 3 môn Văn cấp thành phố năm lớp 10 và giải khuyến khích môn Địa cấp cụm năm lớp 9.

Tác giả: Mai Châm (Ảnh: NVCC)

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP