Xã hội

Vụ xe chữa cháy va chạm xe khách trên cao tốc: Chưa xác định ai sai, ai đúng

Chiều 19-3, một lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết hiện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe chữa cháy và xe khách trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ khiến 11 người thương vong, chưa xác định ai đúng, ai sai.

Chiều 19-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, về vụ tai nạn giao thông giữa xe chữa cháy và xe khách trên đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ khiến 11 người thương vong, một lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) cho biết: "Hiện chưa có kết luận điều tra ban đầu về vụ tai nạn. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra xác minh tốc độ của chiếc xe khách lúc xảy ra tai nạn. Chưa thể nói ai đúng, ai sai vào lúc này được".

Vụ tai nạn làm một chiến sĩ PCCC tử vong đang gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều

Vị lãnh đạo này cũng cho hay: "Theo luật thì xe công vụ được phép thi hành nhiệm vụ chưa nói đến hoàn cảnh này, đây là xe PCCC đang làm nhiệm vụ hết sức cấp bách. Bình thường, trên đường cao tốc, các xe công vụ vẫn được di chuyển. Trên đường cao tốc tùy vào từng vị trí mà các phương tiện được phép lưu thông ở các mức độ nhanh chậm khác nhau, cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất camera để xác minh thêm".

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 12, đơn vị điều chiếc xe PCCC đi làm nhiệm vụ, khẳng định việc xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ là hoàn toàn đúng luật: "Trong luật giao thông đường bộ quy định rất rõ xe chữa cháy được quyền ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ".

Cấp cứu những người gặp nạn trong vụ tai nạn giữa xe chữa cháy và xe khách

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18-3, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội nhận được tin báo từ Trung tâm Cứu thương 115 tại khu vực Trạm thu phí Vạn Điểm - Đỗ Xá, hướng Hà Nam-Hà Nội trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô khách và xe tải dẫn đến một số người bị thương và mắc kẹt trong xe, cần cứu hộ, cứu nạn.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC số 12 xuất 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Trên đường đi, xe cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát PCCC TP Hà Nội (mang BKS 29A-02307 do Trung úy Trần Văn Tuân điều khiển) đã xảy ra va chạm giao thông với xe khách biển kiểm soát 29B-07843 tại địa điểm gần trạm thu phí Thường Tín, ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC tử vong trong vụ tai nạn được xác định là Trung sĩ Chử Văn Khánh (sinh năm 1993), quê ở thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

"Trong ngày hôm qua trên địa bàn xảy ra 4 vụ tai nạn liên tiếp làm 5 người tử vong, vụ xe PCCC va chạm với xe khách là một trong 4 vụ"- lãnh đạo Công an huyện Thường Tín thông tin thêm.

Tác giả: Huy Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP