Pháp luật

Vợ Phó Chủ tịch xã chiếm đoạt gần 200 triệu đồng tiền hụi

Trần Thị Hải Dương, 29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã đứng ra làm chủ hụi, sau đó lập danh sách khống tên người chơi hụi để chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng.

Chiều ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Hải Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Hải Dương.

Theo kết quả điều tra vụ án, từ năm 2013 đến năm 2016, Dương đứng ra làm chủ 19 dây hụi với số tiền mỗi dây từ 01 đến 03 triệu đồng, có tổng cộng 468 người tham gia.

Trong số những dây hụi này, Dương đã lập khống tên của 7 người rồi kêu giá cao để hốt, ngoài ra Dương còn tự ý hốt 2 đầu hụi của 2 người khác chiếm đoạt số tiền 160 triệu đồng của các hụi viên.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố đối với Trần Thị Hải Dương

Sau đó, đến đầu năm 2017, Dương tuyên bố vỡ hụi không chung tiền cho những người chơi còn lại nên đã bị những người này tố cáo hành vi lừa đảo đến cơ quan Công an.

Tác giả: Văn Vũ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP