Trong nước

Vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú năm 2017

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), sáng 8/10, Thành ủy - UBND – HĐND TP.Hà Nội tổ chức hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017.

Tới dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Chủ tịch hội đồng Thi đua khen thưởng TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và TP.Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc. Theo mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, phong trào “thi đua yêu nước” luôn được chú trọng để xây dựng Thủ đô văn minh, phát triển. Qua 25 năm thực hiện, đã có 24 nghìn gương người tốt được Thành phố tuyên dương, khen thưởng, 32 vạn gương người tốt, việc tốt được cấp cơ sở tuyên dương".

Tại Hội nghị này, nhiều gương người tốt, việc tốt được nhắc đến như: Nguyễn Thị Tuyết Mai, nhân viên văn phòng Quận ủy Long Biên đã 32 lần hiến máu cứu người; nhà giáo Nguyễn Quang Hòa, giáo viên trường THCS Mạc Đĩnh Chi, tự nguyện hỗ trợ toàn bộ chi phí kèm 1 học sinh học hết THCS; bà Nguyễn Thị Thu, huyện Thạch Thất vận động bà con hiến 365m2 đất xây trường, 735m2 đất làm đường giao thông nội đồng; Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó CSGT số 14 nhiều lần dũng cảm ngăn chặn hành vi buôn bán thực phẩm bẩn; em Trần Lê Hà Trang, học sinh lớp 6 trường Olympia trả lại người mất 60 triệu đồng nhặt được.

"Ngoài những gương được tuyên dương hôm nay, vẫn còn nhiều con người đang cống hiến và hy sinh thầm lặng, hằng ngày vẫn miệt mài lao động rất đáng được trân trọng”, ông Chung nhấn mạnh.

Chị Trần Mai Anh, người sáng lập chương trình “Thiện Nhân và những người bạn”, 1 trong 10 công dân Thủ đô ưu tú lần đầu được vinh danh, chia sẻ, cho đến nay, chị vẫn tiếp tục hành trang công việc thiện nguyện đem lại hạnh phúc, cơ hội cuộc đời cho hàng ngàn trẻ em bị khuyết tật.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017 cho 10 người có cống hiến đặc biệt xuất sắc.

Danh sách các cá nhân được vinh danh:

1. PGS.TS Trần Xuân Bách, giảng viên Cao cấp bộ môn Kinh tế y tế viện Đào tạo y học dự phòng và Y tế công cộng, đại học Y Hà Nội.

2. Ông Đặng Cát, công dân phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

3. Nghệ nhân Lê Bá Trung, Giám đốc hợp tác xã Công nghiệp Quỳ Vàng xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm.

4. Ông Tạ Đình Nguy, công dân thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ.

5. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Thanh tra viên Cao cấp, Trưởng phòng Thanh tra 6, Thanh tra TP.Hà Nội.

6. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Xiêm, Chủ tịch hội Đông y TP.Hà Nội.

7. PGS.TS Nguyễn Bích Thủy, nghiên cứu viên Cao cấp đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

8. Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52).

9. Bà Dương Thúy Vi, vận động viên đội tuyển Wushu Hà Nội.

10. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng, hội viên hội Liên hiệp Văn học Hà Nội.

Tác giả: Đặng Thủy - Lưu Thứ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP