Giáo dục

Tuyển sinh đại học 2025: Điểm chuẩn nhiều biến động, vì sao lại 'rối ren'?

Sau 10 lần lọc ảo, hơn 200 đại học trên cả nước đã đồng loạt công bố điểm chuẩn chính thức các phương thức xét tuyển năm 2025 vào chiều 22/8.

Điểm chuẩn năm nay có nhiều bất ngờ so với dự đoán trước đó, không theo quy luật những năm qua. Thế nhưng cũng có sự phân hóa rất rõ: ngành hot vẫn là sư phạm, công nghệ thông tin, kinh tế đối ngoại cao gần 30 điểm...

Theo phân tích của các chuyên gia, nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất vẫn là Sư phạm và ngôn ngữ, trong đó ngành Sư phạm tiếng Anh/Trung của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN có điểm tuyệt đối 30/30; ngành sư phạm Lịch sử - Địa Lý của Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN 29,84 điểm; Sư phạm Ngữ văn (Trường ĐH Hạ Long) có điểm chuẩn là 27,32 điểm. Xếp thứ hai là ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI): Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM là 29,6 điểm; Trường ĐH Công nghệ – ĐHQGHN: 28,19 điểm. Nhóm ngành có điểm chuẩn cao thứ ba là nhóm kinh tế, tiêu biểu như Trường ĐH ngoại thương có nhiều ngành trên 27 điểm (Logistics, Kinh tế đối ngoại…), ĐH Kinh tế Quốc dân: Thương mại điện tử gần 28,8 điểm.

Điểm chuẩn năm nay có nhiều bất ngờ so với dự đoán trước đó, không theo quy luật những năm qua. Thế nhưng cũng có sự phân hóa rất rõ: ngành hot vẫn là sư phạm, công nghệ thông tin, kinh tế đối ngoại cao gần 30 điểm..

Nhóm ngành có điểm chuẩn thấp nhất là một số ngành thuộc khối Y – Dược tư thục: Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm… (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng) dao động từ 17 – 19 điểm. Khối ngành kỹ thuật, môi trường, nông nghiệp ở các trường vùng cũng có điểm chuẩn thấp do ít thí sinh chọn. Một số trường ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Tây Bắc lấy điểm chuẩn từ 16,5-18 điểm.

Ông Trần Khắc Thạc, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Thủy lợi cho biết: "Năm nay cũng khá bất ngờ đối với Trường Đại học Thủy lợi, khác với đánh giá của rất nhiều các chuyên gia về giáo dục sau khi có phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm nay Trường Đại học Thủy lợi điểm chuẩn khá đẹp, bám sát theo điểm chuẩn của năm 2024. Các ngành đào tạo của nhà trường dao động từ 18 đến 25,56 điểm. Đặc biệt trong 3 năm gần đây thì các khối kỹ thuật và công nghệ nhà trường cũng tuyển sinh được số lượng đông đảo thí sinh và điểm chuẩn ngày một tăng".

Theo chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương, Nguyên Trưởng ban nghiên cứu giáo dục đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, tỉ lệ ảo nhiều, phổ điểm có sự phân hóa mạnh so với những năm trước… là những nguyên nhân chính dự báo điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay có bất ngờ, không theo quy luật những năm qua. Vì sao mùa tuyển sinh 2025 bị cho là “rối ren”.

Ông Lê Đông Phương phân tích: "Tôi nghĩ rằng là sự rối ren cũng có cái lý, bởi vì có quá nhiều phương thức. Theo thống kê của Bộ là vài chục phương thức, chưa kể là cái rối của nó ở đây còn là các tổ hợp. Những năm trước thì có 250 tổ hợp, năm nay là 340 tổ hợp, cho nên tạo ra một sự mù mờ về kết quả, của sự chuyển đổi của các phương thức các tổ hợp với nhau. Quá nhiều nguyện vọng thì thực ra đâu đó cũng có rồi. Năm nay chỉ có là kỳ thi mới, chương trình mới và cũng vì là lần đầu tiên đưa vào hệ thống quy đổi điểm để đối chiếu, bách phân vị. Cho nên cũng có nhiều thí sinh lo lắng".

Thực tế, những “rối ren” của mùa tuyển sinh 2025 xuất phát từ quá trình chuyển đổi: từ cơ chế xét tuyển sớm, phân tán, sang hình thức tập trung và đồng bộ hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn đảm bảo công bằng, minh bạch cho tất cả thí sinh, nhưng giai đoạn đầu chắc chắn khó tránh khỏi lúng túng.

Để rút kinh nghiệm cho mùa tuyển sinh năm sau, GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN đề xuất: "Đề xuất thứ nhất là Bộ nên cho phép các trường công bố đề án tuyển sinh sớm, quy chế tuyển sinh thì cũng nên công bố sớm và không nên thay đổi luôn thì hàng năm nên sự ổn định. Đề xuất thứ hai nữa là các trường cũng chủ động công bố phương thức tuyển sinh cũng bị đề án tuyển sinh xét tuyển sớm để tạo nên một cái định hướng cho các em thí sinh. Tôi cho rằng là chúng ta nên nghĩ là làm thế nào đấy để Bộ vẫn có thể quản lý được, nhưng đồng thời cũng nên tạo điều kiện tự chủ cho các trường nữa, tức là vấn đề quy đổi điểm hiện nay trong xã hội thì vẫn còn băn khoăn việc quy đổi điểm, đấy chúng ta cần phải nghiên cứu để làm sao có sự công bằng hơn nữa".

Điểm chuẩn cao hay thấp không chỉ phản ánh chất lượng thí sinh, mà còn là kết quả của việc điều chỉnh chính sách và phương thức xét tuyển. Có thể nói, mùa tuyển sinh năm 2025 là “bài test” lớn cho cả thí sinh, phụ huynh lẫn các trường. Sự rối ren chỉ là bước chuyển trong quá trình hoàn thiện một hệ thống xét tuyển công bằng hơn.

Tác giả: Lê Thu

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP