Pháp luật

Tuyên án 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu "khủng" ngàn tỉ

Chiều nay (21-12), sau 9 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ đồng.

Tuyên án

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (SN 1977) 8 năm tù về tội buôn lậu, 2 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hình phạt 10 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (SN 1971) 6 năm tù về tội buôn lậu, 2 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hình phạt 8 năm tù. Các bị cáo bị phạt tù giam về tội buôn lậu gồm: Vũ Văn Bằng (SN 1980) 5 năm tù, Nguyễn Đăng Duy (SN 1990) 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức Quang (SN 1985) 4 năm tù, Đàm Văn Dương (SN 1971) 4 năm tù, Lê Quang Hoàng (SN 1985) 3 năm 6 tháng tù, Lê Hải Dương (SN 1986) 2 năm 29 ngày tù (được thả tự do tại tòa). Bị cáo Đinh Hữu Thùy (SN 1978) 4 năm tù về tội nhận hối lộ. Các bị cáo được cho hưởng án treo gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986) 2 năm tù về tội đưa hối lộ, Lê Văn Vinh (SN 1973) 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Aleria Romel Pagente (SN 1974, quốc tịch Philippines) bị phạt 500 triệu đồng và trục xuất khỏi Việt Nam về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tuyên án

Nỗi ân hận của bị cáo

Theo HĐXX, ngày 29-1-2016, đoàn kiểm tra liên ngành của trung ương và Bình Thuận kiểm tra tàu BTS Christina (thuộc sở hữu của Công ty BTS Tankers, Singapore) do ông Aleria Romel Pagente (SN 1974, quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Công ty CP Dương Đông Hòa Phú (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã buôn lậu hơn 7.200 tấn xăng A92, tương đương 155 tỉ đồng.

Tuyên án

Đây là vụ án buôn lậu lớn nhất của tỉnh Bình Thuận từ trước đến nay

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định từ tháng 10-2015 đến tháng 1-2016, công ty này đã buôn lậu trót lọt 12 chuyến xăng dầu với khoảng 100.000 tấn, tổng trị giá hơn 2.000 tỉ đồng. Trong vụ án này, ông Nguyễn Đức Mạnh, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, là người chỉ đạo điều hành công ty và trực tiếp ký toàn bộ các thủ tục, chứng từ liên quan đến nhập khẩu xăng dầu.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Tác giả: Việt Khánh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP