Giới trẻ

Triệu Vy biến mất khỏi MXH nhưng câu nói này của cô vẫn được dân mạng chia sẻ điên đảo: Quá hay và quá đúng để dạy con!

Câu nói của Triệu khiến các bậc phụ huynh, các chuyên gia giáo dục phải đồng tình.

Sau những lùm xùm vào năm 2021, Triệu Vy gần như biến mất khỏi làng giải trí, mạng xã hội. Lần gần đây nhất, cô xuất hiện trên mạng xã hội là khi xác nhận đã ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long.

Trước khi đường ai nấy đi, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long có một cô con gái chung tên là Tiểu Tứ Nguyệt. Cô bé sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp giống mẹ, lại được nuôi dạy vô cùng cẩn thận. Rất nhiều lần, những quan điểm dạy con của nàng Tiểu Yến Tử được dân mạng ngợi khen vì quá đúng đắn.

Một lần, khi tham gia show "Nhà hàng Trung Hoa" (một show về ẩm thực trong đó các nghệ sĩ tham gia sẽ phải kinh doanh các món ăn ngon của Trung Quốc và giới thiệu cho khán giả khắp nơi trên thế giới), Triệu Vy đã đưa ra một lời khuyên cực hay cho một bà mẹ đến làm khách tại nhà hàng.

Người mẹ: "Con tôi nói sẽ không ra chơi với tôi nữa".

Triệu Vy: "Tại sao vậy? Nó không vừa ý điểm nào ở chị à?".

Người mẹ: "Không điểm nào nó vừa ý cả. Trong nhà, tôi bị xếp ở vị trí thấp nhất. Bà nội nó cưng chiều quá mức, nên nó nghĩ mình là người quan trọng nhất trong gia đình".

Triệu Vy: "Chị không thể để con trai nghĩ rằng vị trí của nó trong gia đình lại cao như vậy. Sau này chị già rồi, nó cũng sẽ nghĩ chị không quan trọng. Không nên quá đề cao con cái".

Triệu Vy

Sau khi chương trình phát sóng, các bậc cha mẹ và cả các chuyên gia giáo dục đều thể hiện sự ủng hộ với chia sẻ của Triệu Vy. Thực tế trong cuộc sống, việc cha mẹ nuông chiều con quá mức rất phổ biến. Kết quả là nhiều đứa trẻ trở nên ích kỷ, không biết ơn cha mẹ, coi sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ như điều hiển nhiên,... Nhiều dứa trẻ trở nên không có trách nhiệm với gia đình.

Vậy yêu thương con cái như nào mới đúng cách?

1. Dạy con hiểu giới hạn và vai trò trong gia đình

Cha mẹ yêu thương con là điều hiển nhiên, nhưng nếu nuông chiều thái quá, đặt con ở "trung tâm vũ trụ", trẻ sẽ dễ hình thành tư duy "mọi thứ xoay quanh mình". Khi lớn lên, chúng có thể thiếu sự tôn trọng đối với người lớn, không biết cách lắng nghe hoặc nhường nhịn người khác – kể cả cha mẹ.

2. Nuôi con không phải là hạ thấp chính mình

Việc dành tình cảm và sự hy sinh cho con không đồng nghĩa với việc cha mẹ phải "lép vế" trong chính ngôi nhà của mình. Nếu đứa trẻ luôn thấy mình được ưu ái hơn tất cả, kể cả cha mẹ, thì sau này chúng có thể coi thường vai trò của cha mẹ, không có ý thức biết ơn hay hiếu thảo.

3. Tình yêu thương phải đi kèm với nguyên tắc

Yêu con không đồng nghĩa với việc chiều con, mà cần biết thiết lập ranh giới, dạy con tôn trọng người khác, kể cả người thân trong gia đình. Tình yêu thương cần có giới hạn, sự nuôi dạy cần đi đôi với định hướng giá trị đúng đắn. Cha mẹ không chỉ chăm sóc, mà còn là người đầu tiên dạy con hiểu về sự tôn trọng, vị trí và trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Triệu Vy , MXH , mạng xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP