Pháp luật

Triệt phá băng trộm cắp xe máy đưa sang Campuchia tiêu thụ

Băng nhóm này chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau đó, chúng đưa xe sang Campuchia qua đường cửa khẩu ở tỉnh Tây Ninh để tiêu thụ. Sau 1 thời gian theo dõi, Công an Tây Ninh đã “cất lưới”, tóm gọn băng nhóm này.

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự 12 đối tượng, bao gồm: Đặng Văn An, 29 tuổi; Phạm Hoài Hận, 23 tuổi; Nguyễn Quốc Cường, 20 tuổi cùng ngụ huyện Tân Biên; Phạm Văn Tâm, 22 tuổi; Phăn Văn Bảo, 20 tuổi; Nguyễn Thới Tới, 19 tuổi; Trần Minh Trí, 22 tuổi; Nguyễn Văn Hưng, 27 tuổi; Trịnh Quốc Huy, 27 tuổi; Đỗ Hoài Phong, 20 tuổi; Trần Minh Chiến, 30 tuổi; Lê Xuân Thảo, 24 tuổi cùng ngụ huyện Tân Châu về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Băng nhóm này do Đặng Văn An cầm đầu.

Các đối tượng cùng tang vật tai Công an huyện Tân Châu

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nên tiến hành điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ.

Qua quá trình điều tra trinh sát, xét thấy đã thu thập đủ chứng cứ và có cơ hội phá án nên Công an Tân Châu quyết định “cất lưới”. Vào khoảng 16h30 ngày 9/2, khi An, Nguyễn Viết Thu và Nguyễn Viết Nghĩa đang đưa 2 chiếc xe máy trộm cắp được qua Campuchia tiêu thụ ở khu vực biên giới xã Tân Hà (huyện Tân Châu) thì Công an Tân Châu phối hợp cùng đồn Biên Phòng Tân Hà mật phục bắt quả tang.

Qua làm việc An, Thu và Nghĩa, công an tiến hành bắt khẩn cấp 12 đối tượng khác liên quan gồm: Tâm, Bảo, Tới, Hận, Trí, Hưng, Huy, Phong, Chiến, Thảo, Cường và Nguyễn Đức Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trong đường dây là những người không có việc làm ổn định. Hoạt động của đường dây này bắt đầu từ tháng 11/2017, An cấu kết với Thu thuê Nghĩa, Hận, Trí, Cường làm người vận chuyển xe cho chúng mang qua Campuchia với tiền công vận chuyển 1 chiếc 1 triệu đồng.

An mua các xe có nguồn gốc từ trộm cắp ở tỉnh Bình Dương với giá từ 4 triệu đồng đến 9,5 triệu đồng/1 chiếc, rồi bán lại ở Campuchia với giá từ 8,5 đến 12 triệu đồng/1 chiếc.

Ngoài ra, An câu kết với Tâm, Bảo, Tới, Hưng, Huy, Phong, Thảo thường xuyên cùng nhau chạy trên các tuyến đường ở các khu công nghiệp, khu dân cư để tìm tài sản để ra tay trộm cắp. Trên đường đi, chúng phát hiện xe mô tô hoặc bất cứ tài sản có giá trị nào để không người trông giữ hay nhà nào không có người,… chúng sẽ phân công người canh đường, người ngăn cản người dân nếu bị phát hiện truy đuổi theo, số còn lại sẽ trực tiếp lẻn vào nhà dùng dụng cụ bẻ khóa đột nhập lấy tài sản.

Khi trộm xong, chúng cùng nhau vận chuyển tài sản trộm được cất giấu tại nhà của Chiến chờ vài ngày sau An mang “chiến lợi phẩm” trộm được qua Campuchia bán. Có tiền, An mua ma túy tổng hợp mang về nhà trọ để cả nhóm cùng nhau sử dụng và chia nhau số tiền còn lại tiêu xài..

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP