Pháp luật

TP.HCM: Đôi nam nữ cướp giật ngoan cố chống đối, cảnh sát phải nổ súng cảnh cáo

Tối 3/6, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) đã bắt 2 đối tượng cướp giật và thu giữ tang vật và 1 túi xách (bên trong có 1 con dao, 2 ống tuýp sắt), bàn giao cho Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) lập hồ sơ xử lý.

Đôi nam nữ bị bắt giữ sau khi chống đối lực lượng cảnh sát.

Theo thông tin ban đầu, gần 22h tối 3/6, Huỳnh Định Kỳ (45 tuổi, tạm trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM) chạy xe máy BKS 79L8 - 5796 chở Hồ Thị Thạnh (29 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) chạy trên đường phố quận 1.

Khi tới địa bàn phường Phạm Ngũ Lão, 2 đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thúy Hồng (20 tuổi, ngụ quận 2) đang ngồi trên ghế đá ở Công viên 23.9 (thuộc địa bàn phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) nghe điện thoại.

Thấy “con mồi” sơ hở, Kỳ dừng xe vào lề đường Lê Lai để Hạnh xuống đi bộ tiếp cận nạn nhân và giật điện thoại di động.

Đúng lúc này, một CSHSĐN thuộc Tổ CSHSĐN - Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1 (TP.HCM) phát hiện liền chạy bộ đuổi theo, yêu cầu 2 đối tượng dừng lại kiểm tra.

Tuy nhiên, đôi nam nữ vẫn ngoan cố tháo chạy. Chiến sĩ CSHSĐN đã bắn chỉ thiên 3 phát súng. Liền sau đó, Hạnh cầm một vật (sau xác định là điện thoại di động) ném vào người CSHSĐN buộc CSHSĐN bắn một phát súng trúng vào chân Hạnh.

Chưa dừng lại, Hạnh vọt lên xe của Kỳ cùng tiếp tục tháo chạy về hướng đường Lê Lai-Tôn Thất Tùng. Bị truy đuổi, Kỳ lạng lách, ép xe CSHSĐN.

Khi đến đường Lê Thị Riêng (quận 1), CSHSĐN ép xe Kỳ ngã xuống đường, khống chế bắt giữ Hạnh. Kỳ bị bắt sau đó.

Vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP