Pháp luật

TP HCM: Triệt phá đường dây sản xuất nhớt giả

Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất nhớt giả thương hiệu các loại.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ngày 14-10 cho biết đang tạm giữ Ngô Đình Đông (SN 1994, quận 9), Mai Hữu Phúc (SN 1970; ngụ quận 12, TP HCM) cùng 4 đối tượng khác do có hành vi vận chuyển, sản xuất hàng hóa là nhớt giả.

Ngô Đình Đông tại cơ quan điều tra

Lượng lớn nhớt giả bị tịch thu

Trước đó, ngày 12-10, khi Ngô Đình Đông vừa chở số lượng lớn nhớt giả ra khỏi kho ở huyện Hóc Môn (TP HCM) thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP HCM khám xét, bắt quả tang.

Vụ án đang được mở rộng

Mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp các cơ sở của các đối tượng ở các quận - huyện như: Bình Chánh, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn..., công an thu giữ số lượng lớn nhớt giả các loại, nguyên liệu công cụ để sản xuất nhớt giả, bao bì để in ấn.

Theo xác minh ban đầu, Mai Hữu Phúc là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất nhớt giả. Tại công an, Phúc và các đối tượng đã thừa nhận hành vi sản xuất dầu nhớt giả để thu lợi bất chính.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: bắt , sản xuất , hàng giả

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP