Thế giới

Tình tiết mới vụ quan tham bị ông Tập Cận Bình chỉ đích danh

Vũ Trường Thuận công tác trong ngành công an ở Thiên Tân tới 44 năm, trong đó có 11 năm là phó giám đốc rồi lên giám đốc công an, cục trưởng cảnh sát giao thông.

Báo chí Trung Quốc đưa tin, trong một hội nghị nội bộ, Chủ tịch Tập Cận Bình từng phát biểu: “Thiên Tân có Vũ Gia, đến bãi giữ xe cũng của nhà này, vô pháp vô thiên… sau Đại hội 18 vẫn ngông cuồng như thế, thật chưa từng có”.

Vũ Trường Thuận khi hầu tòa.

Theo thông báo chính thức, Vũ Trường Thuận có lối sống sa đọa trụy lạc, quan hệ tình ái với nhiều phụ nữ, trong đó có tới 4 người đã có con riêng với ông ta. Ngày 20/7/2014, Vũ Trường Thuận bị điều tra. Ngày 13/2/2015, Thuận bị khai trừ đảng và bị đuổi khỏi ngành. Tới 27/5/2017, Thuận bị kết án tử hình, hoãn thi hành 2 năm.

Trang “Văn kiện phán quyết Trung Quốc” hôm 12/10 đã công bố cáo trạng với Vũ Ngọc Phong, con của anh trai Vũ Trường Thuận, và lần đầu tiên tiết lộ những tình tiết mới về quan tham này.

Suốt đêm tìm cách tẩu tán tang vật

Ngày 20/7/2014, Thuận bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (UBKTKLTW) thông báo điều tra. Song, nhờ có tay trong mật báo, Thuận ngay trong đêm 19/7 đã chuyển nhiều của cải đến nhà Phong, nơi trước đó đã cất giấu số lượng lớn của cải mà Thuận vơ vét được.

Vũ Ngọc Phong khai, từ năm 2012 - 2014, người chú của y đã lần lượt chuyển để Phong cất giấu hộ hơn 20 triệu Nhân dân tệ tiền mặt cùng cả đống sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, giấy tờ nhà. 10 ngày trước khi bị điều tra, Vũ Trường Thuận còn mang đến 28 thỏi vàng.

Đêm 19/7, Thuận nhờ Phong mang một hòm gỗ sưa đến tầng 3 một ngôi nhà, lại giao cho Phong một túi lớn đựng một chiếc hộp gỗ cùng một chiếc túi nhỏ, nói bên trong là ngọc. Ngay trong đêm, Phong liên hệ với bạn học cũ họ Trương để nhờ giấu những thứ này.

Ngày 20/7, nghe tin Vũ Trường Thuận bị điều tra, để che giấu tội chứng, Phong chuyển 18,74 triệu NDT, 32.500USD, 93.000 Euro, vòng vàng, thư họa, thẻ ngân hàng đi cất giấu ở nhiều nơi khác nhau, kể cả gửi nhờ ở nhà 6 người bạn học cũ.

Đến ngày 29/7/2014 thì Vũ Ngọc Phong bị bắt.

Tang vật vụ án bị phát mại

Theo báo chí, vào 8h sáng 20/7/2014, nhà ở của con gái Vũ Trường Thuận bị khám xét. Nhà chức trách phải huy động tới 12 chuyến xe tải mới chở hết tang vật, trong đó có hơn 100 triệu NDT tiền mặt. Cùng ngày, các ngôi nhà của Thuận đều bị niêm phong.

Sau khi Thuận bị kết án, tạp chí Tài Tân đưa tin, tài sản của ông ta là tang vật vụ án bị đem ra phát mại vào các ngày 7/11/2015 và 11/12/2016. Có tới hơn 1.000 món được mang ra bán đấu giá với phần lớn là tranh, thư pháp của các họa sĩ đời Thanh và cận đại, trong đó có thư pháp của đại sư Trương Đại Thiên và tranh của Ngô Quán Trung.

Tháng 2/2018, Vũ Ngọc Phong đã bị tòa án tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam, phạt 200 nghìn NDT về các tội che giấu tội phạm, giúp tẩu tán tang vật vụ án.

Tác giả: Ngô Tuyết

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP