Tin địa phương

Tinh gọn bộ máy ở Quảng Bình: Sẵn sàng tâm thế để hoạt động tốt hơn

Hiện các sở, ngành tại tỉnh Quảng Bình đã xây dựng xong đề án, chuẩn bị tâm thế cho việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Các đơn vị cũng thực hiện công tác tư tưởng để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng thuận, sẵn sàng tâm thế để quá trình hợp nhất, sáp nhập diễn ra thuận lợi.

Theo đề án sáp nhập, hiện nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình phối hợp đề xuất phương án sắp xếp lãnh đạo cấp phòng; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức, người lao động gắn với việc vị trí việc làm, bảo đảm dân chủ, khách quan theo phân cấp quản lý, tạo sự đồng thuận, thống nhất để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sau khi UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt đề án, Sở phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc sở rà soát, lập danh sách nhân sự, thống kê tài sản, tài chính... phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan để thống nhất giao nhận nhân sự, tài sản, tài chính... về các đơn vị.

Ông Hồ Tân Cảnh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương bình và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết: “Chúng tôi kịp thời phối hợp với Sở Nội vụ và sở, ngành liên quan để xây dựng đề án với tinh thần người đi theo việc, đảm bảo không bị xáo trộn, không bị ngắt quãng công việc. Chúng tôi cũng xác định rằng tên ngành Lao động, Thương binh- Xã hội sắp tới đây không còn nữa nhưng chức năng, nhiệm vụ, công việc của ngành vẫn được triển khai bình thường, quán triệt cán bộ, đảng viên cố gắng nỗ lực hoàn thành công việc để cơ bản không để tồn đọng công việc khi tiến hành hợp nhất, sáp nhập với các ngành khác”.

Trụ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cũng xây dựng xong đề án về sắp xếp, tổ chức bộ máy, gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh Quảng Bình theo quy định. Đối với cơ quan hành chính, Sở Y tế sẽ tiếp nhận Phòng Bảo trợ xã hội- Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức lại Chi cục Dân số thành Phòng Dân số; đổi tên Phòng Tổ chức cán bộ thành Văn phòng. Sở Y tế tiếp nhận các đơn vị từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, gồm Trung tâm công tác xã hội tỉnh, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh, đồng thời chuyển 8 trung tâm y tế cấp huyện về UBND cấp huyện quản lý.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cũng phối hợp với các đơn vị chuẩn bị sáp nhập theo chủ trương chung. Sở này chuyển chức năng, nhiệm vụ về các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ; chuyển chức năng, nhiệm vụ an toàn, an ninh thông tin mạng cho Công an tỉnh Quảng Bình. Ông Hoàng Hữu Thái, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình đã đăng ký nghỉ hưu trước tuổi.

Theo đề án, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình hợp nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

Tại Quảng Bình, hiện nhiều cán bộ là lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình quản lý đã gửi đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo tinh thần Nghị quyết số 18. Trong đó có 5 người là Giám đốc, Phó Giám đốc sở, 4 người là Trưởng ban, phó ban, ngành cấp tỉnh.

Đợt này, ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi mặc dù còn thời gian công tác còn 45 tháng. Theo ông Nguyễn Ngọc Quý, nghỉ hưu, nhưng không nghỉ việc. Bản thân xác định còn sức khỏe, có kinh nghiệm thực tiễn thì vẫn tiếp tục cống hiến cho gia đình, xã hội trên tinh thần tự nguyện. Khi các cơ quan nhà nước cần sự góp ý về chuyên môn, nghiệp vụ cho các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh đúng chuyên môn, chuyên ngành của mình, thì ông Nguyễn Ngọc Quý vẫn sẵn sàng tham gia, cống hiến.

“Để triển khai Nghị quyết 18, bản thân có những đóng góp nhất định vào việc thực hiện có hiệu quả. Bản thân tôi cũng nhận thấy mình hơn 30 năm công tác và hoàn thành tốt các công việc được giao. Tôi nhận thức được việc về hưu tạo cơ hội cho cán bộ trẻ hơn, có năng lực hơn. Trong điều kiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, bản thân là người đứng đầu nếu mà không gương mẫu sẽ không tạo được sự thuận lợi cho công cuộc chung” - ông Quý cho hay.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng hoa và trao bằng khen của UBND tỉnh tặng cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi, tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 18

Theo ông Trần Vũ Khiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình, việc nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện và xã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi cho thấy sự đồng thuận rất cao chủ trương của Trung ương trong tinh gọn, sắp xếp bộ máy. Sau khi tinh gọn, tổ chức lại bộ máy, tỉnh Quảng Bình sẽ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, vị trí và từng chức danh của cán bộ. Tỉnh cũng có kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ kế cận bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, phục vụ sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Ông Trần Vũ Khiêm cho biết: “Với những sự đồng thuận, chúng tôi cho rằng đây là nguồn động lực lớn quyết định đến thành công của việc sắp xếp tổ chức bộ máy tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung, giúp quê hương đất nước chuẩn bị tâm thế để bước vào thời kỳ phát triển mới, kỷ nguyên phát triển mới”.

Tỉnh Quảng Bình công bố Nghị quyết về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và công tác cán bộ

Sau khi tinh gọn, tổ chức lại bộ máy, tỉnh Quảng Bình còn 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, (giảm 7 cơ quan, đạt 35%) và 1 tổ chức hành chính (Ban Quản lý Khu Kinh tế). Tỉnh này cũng sắp xếp tổ chức bên trong các đơn vị còn lại 97 tổ chức (giảm 24 tổ chức), đạt trên 19%, vượt chỉ tiêu định hướng của Trung ương (giảm tối thiểu 15% tổ chức bên trong của cơ quan).

Về tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, sau khi sáp nhập, hợp nhất, tỉnh Quảng Bình còn 84 đơn vị (1 tổ chức hành chính đặc thù và 83 đơn vị sự nghiệp công lập), giảm 14 đơn vị. Tỉnh Quảng Bình sẽ giảm 6 sở sau khi hợp nhất.

Trao quyết định về công tác sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, việc tổ chức lại bộ máy không phải chỉ là chuyện sắp xếp lại con người, cơ cấu tổ chức, mà quan trọng hơn, phải làm sao để hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn. Các đơn vị mới được thành lập sau sắp xếp bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng ổn định tổ chức và triển khai nhiệm vụ theo mô hình mới. Theo ông Lê Ngọc Quang, phải bảo đảm kế thừa tốt nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức Đảng đã kết thúc hoạt động, không để gián đoạn, ngưng trệ, bỏ sót nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực; không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân, doanh nghiệp.

“Chúng ta tiếp tục triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở các cơ quan, đơn vị khác trong cả hệ thống chính trị theo đúng kế hoạch đã đề ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và sự đồng thuận cao nhất từ trên xuống dưới. Trên cơ sở sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng của tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan của UBND tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Không thể có chuyện sắp xếp xong rồi mà hoạt động lại trì trệ hơn. Chúng ta không làm cho có, mà làm để thực sự hiệu quả” - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khẳng định.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP