Thế giới

Tiêm kích Su-30 Ấn Độ rơi khi bay thử nghiệm

Chiếc tiêm kích Su-30MKI nhiều khả năng gặp trục trặc kỹ thuật và rơi ở miền tây Ấn Độ, hai phi công nhảy dù thoát nạn.

Hiện trường vụ rơi tiêm kích Su-30MKI Ấn Độ. Ảnh: Defense Blog.

Chiếc tiêm kích Su-30MKI của không quân Ấn Độ trưa ngày 27/6 rơi xuống cánh đồng gần thị trấn Pimpalgaon Baswant, Maharashtra khi đang bay thử nghiệm. Hai phi công kịp thời nhảy dù an toàn, theo Defense Blog.

Nguyên nhân ban đầu của sự cố được xác định là lỗi kỹ thuật của máy bay. Giới chức Ấn Độ đã cử một nhóm chuyên gia đến hiện trường để điều tra vụ tai nạn.

Không quân Ấn Độ hiện sở hữu khoảng 240 tiêm kích Su-30MKI trong tổng số 272 chiếc trong hợp đồng mua từ Nga với giá trị lên tới 12 tỷ USD. Phần lớn chiến đấu cơ này được lắp ráp tại Ấn Độ bởi Tổ hợp công nghiệp hàng không Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Theo các chuyên gia, Su-30MKI được đánh giá là một trong những dòng tiêm kích hiện đại nhất thế giới. Tuy nhiên, hoạt động bảo dưỡng vũ khí trang bị của không quân Ấn Độ rất yếu kém, dẫn đến tai nạn và hỏng hóc thường xuyên.

Kể từ khi được biên chế, ít nhất 8 chiếc Su-30MKI của không quân Ấn Độ đã rơi do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP