Xã hội

Tích cực tìm kiếm 1 ngư dân mất tích ở Trường Sa

Đang hành nghề câu cá ngừ đại dương tại khu vực quần đảo Trường Sa, 1 ngư dân chẳng may rơi xuống biển mất tích.

Ngày 10/1, Trung úy Phạm Văn Huân, Trưởng Trạm Biên phòng Đà Rằng thuộc Đồn Biên phòng TP Tuy Hòa (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên) cho biết, trong lúc hành nghề câu cá ngừ đại dương trên biển, ngư dân Ngô Tấn Quốc (SN 1974) trú phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa đã rơi xuống biển mất tích.

Khu vực ngư dân mất tích (nguồn Đài TTDH)

Trước đó, ngày 11/12/2017, tàu câu cá ngừ đại dương mang số hiệu PY 90468 TS, công suất 420 CV do anh Nguyễn Hữu Tiên (SN 1992) , trú ở phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 lao động xuất bến tại cảng cá Phú Lạc (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Đến rạng sáng ngày 10/1/2018, khi các ngư dân đang hành nghề ở tọa độ 14°10'00N 116°20'00E thì thuyền viên Ngô Tấn Quốc bất ngờ rơi xuống biển và mất tích. Mặc dù các ngư dân trên tàu cố gắng tìm kiếm nhưng đến gần 9h sáng nay 10/1 vẫn chưa tìm thấy.

Hiện Trạm Biên phòng Đà Rằng tiếp tục liên lạc với các tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần đó để tìm kiếm ngư dân Ngô Tấn Quốc.

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP