Pháp luật

Thuyền viên dùng dao chém 2 người trên tàu cá giữa biển

Ngày 28/12 tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ việc đánh người gây thương tích xảy ra trên tàu cá.

Khoảng 9h sáng ngày 26/12, tàu cá mang số hiệu TTH-90333 TS do ông La Minh (SN 1987, trú tại Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) làm thuyền trưởng đang hoạt động ở toạ độ 16°51’ vĩ bắc và 108°01’ kinh đông cách cửa biển Thuận An khoảng 32 hải lý thì xảy ra chuyện.

Do mâu thuẫn cá nhân nên ông Nguyễn Văn Nghe (SN 1964, là thuyền viên của tàu TTH-90333 TS, cùng trú tại Tổ dân phố Tân Lập) đã có hành vi dùng chăn tẩm dầu đốt tàu cá.

Ông Minh thuyền trưởng đến can ngăn thì bị ông Nghe dùng dao bầu chém bị thương ở đầu. Sau đó ông La Văn Nầm (SN 1971, là thuyền viên trên tàu cá này) đến can ngăn thì bị ông Nghe dùng dao bầu chém bị thương ở cẳng chân trái.

Ông Nguyễn Văn Nghe (bên phải) tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An

Sau khi thuyền cá vào bờ, ông La Minh đã đến trình báo sự việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An. Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng này tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP