Pháp luật

Bắt đối tượng trộm cắp 100 triệu tại trung tâm y tế huyện

Nghiện ma túy, do không có tiền mua ma túy về sử dụng nên đêm ngày 19/12, Chu Văn Hiếu đã đeo khẩu trang, đội mũ đột nhập vào Trung tâm y tế phá hỏng camera an ninh rồi trộm cắp hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Chu Văn Hiếu cùng tang vật tại cơ quan công an

Sau thời gian đấu tranh, điều tra làm rõ, chiều ngày 27/12/2017, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ đối tượng Chu Văn Hiếu, sinh năm 1986, trú tại Thôn Bản Cạo, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về hành vi trộm cắp tài sản là 100 triệu đồng của Trung tâm y tế huyện Lộc Bình.

Trước đó, vào sáng 20/12, Công an huyện Lộc Bình nhận tin trình báo của Trung tâm y tế huyện Lộc Bình về việc bị mất trộm tài sản ở quầy thu tiền viện phí. Số tài sản bị mất là tiền mặt ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Bình đã nhanh chóng triển khai lực lượng thu thập dấu vết tại hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của trung tâm y tế. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định Chu Văn Hiếu là đối tượng phạm tội và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Chu Văn Hiếu đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Qua tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an đã thu hồi được số tiền là 64.400.000đ cùng một số vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội.

Chu Văn Hiếu là đối tượng nghiện ma túy, do không có tiền mua ma túy về sử dụng nên đêm ngày 19/12, Hiếu đã đeo khẩu trang, đội mũ đột nhập vào Trung tâm y tế sau đó phá hỏng camera an ninh rồi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản./.

Tác giả: Bá Đoàn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP