Pháp luật

Bắt đường dây lô đề hàng tỉ đồng

Các đối tượng trong đường dây khai nhận đã tổ chức ghi lô đề tại địa phương được một thời gian ngắn với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 28/12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, mở rộng một vụ đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với nhiều đối tượng tham gia tại huyện Núi Thành.

Các đối tượng trong đường dây ghi lô đề tại cơ quan công an. (Ảnh Công an Quảng Nam)

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình, khoảng 17h ngày 25/12, lực lượng PC45 đã đồng loạt tấn công, triệt xóa 4 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm Nguyễn Thị Tình (SN 1956), Lê Thị Vân (SN 1977), Đặng Thị Nhung (SN 1977) và Võ Thị Tuyết Trinh (SN 1985 cùng trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam) khi các đối tượng này đang bán lô đề cho nhiều người và chuyển cho nhà cái bằng điện thoại di động để hưởng hoa hồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục làm rõ đối tượng Nguyễn Viết Quốc (SN 1966, trú thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh Nam, Núi Thành), là đối tượng có liên quan đến việc ghi bán số đề của đối tượng Trinh.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã tổ chức ghi lô đề từ khoảng tháng 10/2017 đến nay với tổng số tiền ghi bán số đề lên đến hàng tỷ đồng. Riêng Nguyễn Viết Quốc, ngoài tổ chức bán lô đề còn thuê Lê Đức Hải (trú cùng địa phương) làm việc dưới trướng của mình. Hiện 2 đối tượng Quốc và Hải đã ra công an trình diện.

Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm 50 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 50 tờ tịch đề và nhiều vật dụng khác có liên quan đến việc ghi bán lô đề.

Qua điều tra, PC45 xác định, các tụ điểm này có sự tổ chức hoạt động từ trên xuống dưới với nhiều “chân rết”, tổ chức ghi bán số đề cho nhiều người và hưởng hoa hồng từ số tiền cá cược của các con bạc.

Việc liên lạc, chuyển, nhận kết quả thắng thua, “nhà cái” sẽ trực tiếp thanh toán tiền hoa hồng cho các “nhà dưới” theo từng cấp. Tổng số tiền cá cược lô đề do các đối tượng tổ chức đến khi triệt xóa lên đến nhiều tỷ đồng.

Hiện Phòng PC45 đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP