Trong nước

Thủ tướng: 'Việt Nam đang nỗ lực gỡ 'thẻ vàng' của EC'

Việt Nam đang triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, tiến tới khai thác tài nguyên biển có trách nhiệm.

Chiều 29/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Ủy ban Nghề cá Nghị viện châu Âu do ông Mato Gabriel, nghị sĩ, phát ngôn Ủy ban dẫn đầu.

Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn Nghị viện châu Âu, cá nhân ông Mato Gabriel cùng các nghị sĩ ủng hộ thúc đẩy ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) sớm nhất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường tiếp đoàn Ủy ban Nghề cá Nghị viện châu Âu. Ảnh: VGP.

Ông Mato Gabriel cho biết, các thành viên đoàn sẵn sàng ủng hộ việc ký EVFTA và chia sẻ kinh nghiệm trong kiểm soát đánh bắt cá trái phép. Ông hy vọng các hoạt động của đoàn tại Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt, làm cơ sở sớm đề nghị Ủy ban châu Âu gỡ bỏ “thẻ vàng” với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam coi “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) là cơ hội để chuyển đổi từ nghề cá nhân dân sang phát triển bền vững, có trách nhiệm. Nhiều biện pháp đồng bộ đang được triển khai nhằm khắc phục cảnh báo này.

Đến nay, Việt Nam đã đạt kết quả ở 4 nhóm vấn đề gồm: Sửa đổi khung pháp lý, đặc biệt là Luật Thủy sản được ban hành ngày 21/11/2017; tăng cường hệ thống theo dõi, giám sát, kiểm soát hoạt động tàu cá; tăng cường thực thi pháp luật, trong đó tổ chức nhiều hội nghị để đẩy mạnh tuyên truyền đến ngư dân và các địa phương; sửa đổi, hoàn chỉnh công tác chứng nhận, xác nhận nguồn gốc thủy sản.

Với kết quả đó, Thủ tướng đề nghị ông Mato Gabriel và đoàn ủng hộ để Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU.

Trước đó, từ ngày 23/10/2017, EC thông báo áp dụng biện pháp cảnh báo bằng hình thức "thẻ vàng" với hải sản xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU, do tình trạng đánh bắt bất hợp pháp. Việc này đã khiến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào EU rơi từ vị trí số 1 xuống số 4. Đoàn thanh tra của EC hồi tháng 7/2018 đã đến Việt Nam, ghi nhận những tiến bộ và sẽ trở lại xem xét vấn đề "thẻ vàng" vào tháng 1/2019. Do đó, Chính phủ Việt Nam xác định việc gỡ "thẻ vàng" là nhiệm vụ trọng tâm của ngành khai thác thủy sản hiện nay.

Tác giả: Xuân Hoa

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: EC , thủ tướng , Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP