Pháp luật

Thầy giáo sát hại vợ sắp cưới vì bị hủy hôn

Bị vợ sắp cưới cũng là đồng nghiệp từ chối kết hôn, trong lúc tức giận Thắng đã ra tay sát hại nạn nhân.

Ngày 29/3, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Minh Thắng (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Giết người. Thời điểm gây ra vụ án, Thắng đang là giáo viên ở một trường THPT quận Bình Thạnh.

Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Tuyết (giáo viên THPT ở quận Bình Thạnh).

Theo cáo trạng truy tố, Võ Minh Thắng và chị Tuyết có quan hệ yêu đương và lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 4/2018. Tuy nhiên, khoảng tháng 3/2018, chị Tuyết phát hiện trong điện thoại của Thắng còn lưu giữ nhiều hình ảnh, tin nhắn giữa Thắng vừa người yêu cũ nên chị Tuyết chủ động nói lời chia tay.

Thắng nhiều lần gặp chị Tuyết để nối lại tình cảm nhưng bị từ chối.

Bị cáo Thắng tại tòa

Sáng 23/4/2018, sau khi tan giờ coi thi, Thắng gặp chị Tuyết để nói chuyện thì cả hai xảy ra cãi nhau. Chị Tuyết lấy xe đi về thì Thắng bám theo đến công viên bờ kè trên đường Trường Sa. Hai người tiếp tục cãi nhau, Thắng rút chìa khóa xe chị Tuyết ném vào bãi cỏ công viên.

Bị chị Tuyết nói lời xúc phạm, Thắng tức giận lấy con dao để trong cốp xe tiến đến đâm nhiều nhát vào người chị Tuyết khi nạn nhân đang tìm chìa khóa xe trên bãi cỏ.

Sau khi đâm chết nạn nhân, Thắng có ý định tự tử nhưng không thành và tới Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát đề nghị tử hình đối với bị cáo Thắng. Sau khi nghị án, HĐXX xét các tình tiết tăng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã tuyên bị cáo mức án tù chung thân.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP