Tin địa phương

Thất vọng với trại bò trọng điểm

Trại bò trọng điểm quy mô 40.000 con/năm, sử dụng đến 614 ha đất của tỉnh Quảng Bình, lại không mang đến cho địa phương hiệu quả như mong muốn, liên tục gây ô nhiễm khi hoạt động.

Cơ quan chức năng trong một chuyến kiểm tra, xử lý tại trang trại
ẢNH: T.Q.N

Được xác định là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Bình, nhưng trại bò quy mô 40.000 con/năm, sử dụng đến 614 ha đất, lại không mang đến cho địa phương hiệu quả như mong muốn, chưa kể lúc hoạt động thì liên tục gây ô nhiễm.

Dự án chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao tại TT.Nông trường Việt Trung (H.Bố Trạch) được UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình (viết tắt là Công ty Hòa Phát Quảng Bình) đầu tư vào năm 2016, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vào tháng 3.2017. Quảng Bình xem đây là dự án trọng điểm nên thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo. Dự án thuê 614 ha đất sản xuất để trồng cỏ, ngô cho bò ăn, được kỳ vọng sẽ tạo đột phá, mang lại hiệu quả lớn về kinh tế - xã hội...
Thế nhưng, thực tế đang khiến địa phương thất vọng.

Liên tục gây ô nhiễm

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dự án hoạt động giữa năm 2017, đàn bò dao động từ 7.000 - 8.000 con nhập từ Úc về vỗ béo sau đó chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Vì thế, Quảng Bình không khai thác được nguồn thu từ việc tiêu thụ, chế biến sản phẩm từ bò. Ngoài ra, dự án thuộc địa bàn khó khăn và ngành nghề ưu đãi đầu tư nên được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp trong suốt thời gian thuê. Thành ra, mặc dù Công ty Hòa Phát Quảng Bình có lãi nhưng Quảng Bình lại gần như “trắng tay”, trong khi người dân lại thiếu đất sản xuất, phải "mượn" lại đất của dự án để trồng dưa hấu.

Đáng nói hơn, chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, dự án gây ra mùi hôi cùng với tình trạng ruồi tăng đột biến. Cuộc sống người dân địa phương bị đảo lộn do ruồi “tấn công” hơn 1 năm qua (Báo Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh).

Ruồi ken đặc khiến cuộc sống người dân TT.Nông trường Việt Trung bị đảo lộn

Theo Báo cáo số 86 ngày 7.5 của UBND tỉnh Quảng Bình gửi Thường trực Tỉnh ủy, trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty Hòa Phát Quảng Bình đã thực hiện không đầy đủ nội dung ĐTM về quản lý chất thải rắn và nước thải. Cụ thể, tập kết phân chưa ủ hoai ra đồng để sản xuất gây phát sinh ruồi tăng bất thường; xả nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn cho phép ra môi trường. Vi phạm của công ty làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày của nhân dân ở TT.Nông trường Việt Trung và một số địa bàn lân cận.

Trong thời gian từ tháng 4 - 11.2018, công ty vi phạm 2 lần dùng phân chưa ủ hoai tập kết ra đồng; Sở TN-MT xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 175 triệu đồng. Ngày 20.2, đoàn công tác UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra tại dự án và yêu cầu công ty thực hiện nghiêm túc các quy định. Tuy nhiên, ngày 18.3, công ty lại vi phạm khi xả khoảng 3.000 tấn phân bò tươi ra ủ hoai ngoài môi trường tự nhiên, bị UBND H.Bố Trạch xử phạt 80 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngày 4.4, Sở TN-MT có công văn yêu cầu công ty tạm dừng việc nhập bò để đánh giá lại năng lực xử lý chất thải, đồng thời xử lý triệt để vấn đề môi trường. Thế nhưng, từ ngày 19 - 28.4, công ty tiếp tục vi phạm chuyển lượng phân bò chưa qua ủ hoai ra đồng để bón cho ngô trồng vụ mới và bán cho người dân trên địa bàn (khoảng 3 tấn). Mặt khác, công ty vẫn tiếp tục nhập 3.000 con bò về Quảng Bình, trong đó 1.500 con đã được đưa về trang trại ở TT.Nông trường Việt Trung. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng buộc công ty phải chuyển 1.500 con còn lại đi nơi khác.

Chính quyền cần quyết liệt hơn

Hoạt động vi phạm, gây ô nhiễm môi trường của Công ty Hòa Phát Quảng Bình khiến nhiều người dân địa phương bức xúc phản đối. Trước tình hình diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương phải vào cuộc để xử lý.

UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Sở TN-MT, Công an tỉnh, UBND H.Bố Trạch và UBND TT.Nông trường Việt Trung phối hợp xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời, vận động nhân dân không tụ tập đông người. Sở TN-MT đã chủ trì, phối hợp với UBND H.Bố Trạch, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh kiểm tra, lập biên bản vi phạm và yêu cầu công ty khắc phục.

Ngày 13.5, thông tin từ UBND tỉnh cho hay, trước mắt Công ty Hòa Phát đã phối hợp với Viện Dịch tễ T.Ư, Trung tâm y tế dự phòng H.Bố Trạch phun chế phẩm diệt ruồi tại các khu vực dân cư, chuồng trại có lượng ruồi tăng bất thường. Doanh nghiệp cũng rà soát lại toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường và phương án xử lý phát sinh ô nhiễm...

Tại buổi đối thoại công khai xin lỗi người dân (ngày 7.5) do UBND TT.Nông trường Việt Trung tổ chức, bà Lý Thị Ngạn, Giám đốc Công ty Hòa Phát Quảng Bình, cam kết trong thời gian tới không chở phân chưa đạt yêu cầu xử lý ra ngoài đồng và đẩy nhanh tiến độ công trình xử lý chất thải, hoàn thiện trong tháng 9. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó chủ tịch UBND H.Bố Trạch, cũng yêu cầu Công ty Hòa Phát phải tạm dừng việc nhập bò cho đến khi xây dựng, hoàn thành nhà chứa và các biện pháp “chống” ô nhiễm...

Người dân đang chờ Công ty Hòa Phát Quảng Bình thực hiện đúng cam kết. Trong trường hợp doanh nghiệp còn tiếp tục vi phạm, người dân yêu cầu chính quyền có biện pháp quyết liệt hơn để đảm bảo môi trường.

Tác giả: Trương Quang Nam

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP