Thể thao

Tây Ban Nha treo thưởng “khủng” cho cúp vàng World Cup 2018

Các thành viên đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha sẽ được nhận số tiền thưởng lên tới 800.000 euro (khoảng 22 tỷ đồng) nếu đoạt chức vô địch tại World Cup 2018, diễn ra ở Nga mùa hè tới đây.

Các cầu thủ Tây Ban Nha được thưởng lớn nếu vô địch World Cup hè này.

Chuyện tiền thưởng của các đội bóng tham dự World Cup luôn là đề tài hấp dẫn không kém cuộc đua trên sân cỏ. World Cup 2018 tại Nga cũng không ngoại lệ. Lần lượt, các quốc gia tham dự đã bắt đầu công bố mức thưởng cho đội tuyển nước mình và mới nhất là Tây Ban Nha.

Theo tin trên tờ AS, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (SFA) đã thông qua mức thưởng lên tới 800.000 euro (khoảng 22 tỷ đồng) cho mỗi thành viên đội tuyển bóng đá nước này nếu giành cúp. Con số này cao hơn nhiều so với mức 600.000/cầu thủ khi Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010. Để so sánh thêm, có thể lấy mức thưởng của đội tuyển Đức làm ví dụ. Nếu bảo vệ thành công chức vô địch, các thành viên “Die Mannschaft” sẽ được nhận thưởng 350.000 euro mỗi người. So với năm 2014, mức thưởng dành cho thầy trò HLV Joachim Loew chỉ tăng thêm 50.000 euro/người, trong khi nhiệm vụ có lẽ là khó khăn hơn rất nhiều. Tuyển Đức thậm chí chỉ được nhận thưởng nếu vào tới tứ kết, với số tiền là 75.000 euro cho mỗi cầu thủ.

Lịch sử bóng đá thế giới, mới chỉ 2 nước Ý và Brazil từng bảo vệ thành công chức vô địch World Cup vào các năm 1934, 1938 và 1958, 1962. Tại World Cup 2018 sắp diễn ra ở Nga, Đức ở chung bảng F với các đội Thuỵ Điển, Mexico và Hàn Quốc. Đây là bảng đấu được đánh giá khá nhẹ, tuy nhiên thách thức trên hành trình bảo vệ cúp vàng của Đức năm nay cũng được nhận định sẽ rất lớn.

Trở lại với tuyển Tây Ban Nha, một lý do có thể khiến SFA đưa ra mức thưởng kỷ lục trên là việc năm 2014, “La Roja” gây thất vọng lớn khi bị loại ngay từ vòng bảng với 2 trận thua, 1 trận hoà. Kết quả này đã khiến người hâm mộ xứ sở bò tót “sốc” nặng.

Trước thềm World Cup, đội tuyển Tây Ban Nha đang cho thấy phong độ ấn tượng. Hai trận giao hữu mới đây, họ hoà Đức 1-1 và đè bẹp Argentina tới 6-1. Tại World Cup 2018, FIFA cũng quyết định nâng mức thưởng cho các đội tuyển tham dự lên 12% so với 4 năm trước, tương đương 400 triệu USD. Đội vô địch sẽ nhận khoản thưởng 38 triệu USD, trong khi phần thưởng cho đội Á quân là 28 triệu USD. Các đội bóng giành quyền tham dự đều được thưởng 9,5 triệu USD gồm 8 triệu tiền tham dự vòng bảng và 1,5 triệu tiền
chi phí.

Tác giả: V.P

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP