Xã hội

Tàu Trường Sa 20 cứu 2 tàu cá Phú Yên bị nạn

Chiều 22/1, Đại úy Chu Đình Tuấn - chính trị viên tàu Trường Sa 20 - cho biết lúc 1h30 cùng ngày, tàu đã cứu kéo thành công 2 tàu cá gặp nạn trên biển về âu tàu đảo Sinh Tồn.

Cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cứu 2 tàu cá Phú Yên bị nạn ở Trường Sa

Trước đó, vào lúc 15h ngày 20/1, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cụm đảo Sinh Tồn, tàu Trường Sa 20 nhận được lệnh xuất phát đi tìm kiếm cứu nạn 2 tàu cá PY 96597 TS và PY 98589 TS (trên tàu có 15 ngư dân).

Tàu PY 98589 TS được xác định bị hỏng máy, khắc phục sự cố không thành công. Trong khi đó, tàu PY 96597 TS vừa khắc phục xong sự cố trục chân vịt tại khu vực gần đảo Tốc Tan, đã cơ động đến hỗ trợ nhưng sau đó tàu này cũng bị gãy trục chân vịt, buộc phải thả trôi.

Đến 7h ngày 21/1, tàu Trường Sa 20 đã tiếp cận được 2 tàu cá gặp nạn để thực hiện cứu nạn, lai dắt về âu tàu đảo Sinh Tồn.

Sau khi được cứu nạn, các ngư dân được kiểm tra sức khỏe, cung cấp một số lương thực, nước ngọt và cử đội sửa chữa tìm phương án khắc phục sự cố trên các tàu bị nạn.

Tác giả: Anh Thi – Viết Hảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP