Xã hội

Tàu cá Phú Yên chìm ở Khánh Hòa, 5 ngư dân mất tích

Tàu cá của ngư dân phường Phú Đông (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đang trên đường di chuyển vào bờ thì gặp nạn khiến 5 thuyền viên mất tích.

Thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên sáng 23/12 cho biết, đơn vị tiếp nhận thông tin tàu cá ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa bị phá nước (bị vỡ khi đang chạy do bị sóng ngầm hay đợt sóng mạnh đập vào), khiến 5 thuyền viên mất tích.

Lúc 21h ngày 22/12, Đồn biên phòng TP Tuy Hòa nhận được thông báo của ông Trần Văn Hiệp (sinh năm 1972, ở khu phố 6, phường Phú Đông, là chủ tàu cá PY-96126 TS rằng tàu cá của ông bị phá nước tại tọa độ 12,36"N . 109,28"E cách Mũi Đôi 2,7 hải lý (địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), trên tàu có 5 lao động.

Đến rạng sáng 23/12, tàu cá này mất liên lạc hoàn toàn.

(Ảnh minh họa: Văn Lương)

Theo ông Hiệp, tàu cá PY-96126 TS xuất bến từ ngày 2/11 tại cảng cá Đông tác (phường Phú Đông), hành nghề câu cá ngừ đại dương, đang trên đường di chuyển vào bờ sau chuyến đánh bắt dài ngày thì gặp nạn. Vì lý do sức khỏe, ông Hiệp không tham gia đánh bắt chuyến biển này mà giao lại cho cháu của ông là Huỳnh Đức Lợi.

Đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, gia đình các nạn nhân đang trên đường vào khu vực huyện Vạn Ninh để tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV, sau khi tiếp nhận thông tin trên, tàu cảnh sát biển 8005 đang tìm người.

“Tàu cá PY – 96126 TS bị sóng đánh chìm, phá nước, cách bờ 2,3 hải lý. Đêm qua sóng to kinh khủng làm ảnh hướng đến công tác tìm kiếm” – ông Bình nói.

Thời tiết tỉnh Khánh Hòa những ngày qua có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng cao 4,0 - 6,0m.

Tác giả: MINH MINH

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP