Tin địa phương

Cứu kịp thời 10 ngư dân trên tàu cá đang chìm trên biển

Sau nhiều giờ vượt sóng to gió lớn, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu cá QNg 98087 TS đang chìm ở khu vực cửa Gianh, cứu kịp thời 10 ngư dân trên tàu và đưa về Hải đội II an toàn.

Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 17/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết lực lượng của Hải đội II, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình và ngư dân Quảng Bình vừa cứu nạn thành công 10 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi, gặp nạn khi vào cửa Gianh tránh trú.

Lúc 19 giờ ngày 16/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) nhận được tin báo của ông Huỳnh Hoàng (trú tại Phổ Thạnh, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ tàu cá QNg 98087 TS, về việc tàu cá của ông trong quá trình vào tránh trú gió ở khu vực cửa Gianh thì bị mắc cạn và thủng các đường nối ván tàu khiến nước tràn vào, nguy cơ chìm tàu rất cao.

Vị trí tàu gặp nạn ở gần phao số 3, cách Cảng Gianh khoảng 1 hải lý, trên tàu có 10 ngư dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh khẩn trương cử 4 cán bộ và huy động tàu cá QB 98043 TS của ngư dân Nguyễn Việt Anh cùng 4 thuyền viên trên tàu (ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) tham gia hỗ trợ cứu người và tài sản.

Tuy nhiên, do gió to, sóng lớn, lực lượng cứu nạn gặp nhiều khó khăn và không thể tiếp cận được.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Hải đội II điều động một xuồng tuần tra và 8 cán bộ chiến sỹ cùng hỗ trợ ứng cứu.

Đến 23 giờ ngày 16/10, các lực lượng chức năng đã tiếp cận được tàu QNg 98087 TS, kịp thời đưa 10 ngư dân trên tàu cá gặp nạn về Hải đội II an toàn, tiến hành chăm sóc y tế, ổn định sức khỏe cho các thuyền viên.

Hiện, tàu cá QNg 98087 TS đã chìm, theo chủ tàu thiệt hại sơ bộ khoảng 4,5 tỷ đồng./.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu QNg 98087 TS, kịp thời đưa 10 ngư dân tàu gặp nạn về Hải đội II an toàn và tiến hành chăm sóc y tế. (Ảnh: TTXVN phát)

Tác giả: Võ Dung

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP