Xã hội

Tàu cá chứa 10.000 lít dầu bốc cháy dữ dội

Tối 1/1, một tàu cá có công suất 720 CV của ngư dân huyện Bình Sơn bất ngờ bốc cháy dữ dội gây thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Sáng 2/12, ông Đỗ Văn Lập - Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết, vụ cháy tàu cá xảy ra vào lúc 22h ngày 1/1/2018 tại điểm neo đậu tàu thuyền khu vực cửa biển Sa Cần.

Tàu cá QNg 95409 cháy rụi trong đêm gây thiệt hại trên 3 tỷ đồng (Ảnh: Hồng Sơn)

Tàu cá bị cháy mang số hiệu QNg 95409 do ngư dân Nguyễn Thùy (thường trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) làm chủ. Vào lúc xảy ra vụ cháy, tàu cá QNg 95409 chứa 10.000 lít dầu, 7 bình ga và nhiều ngư lưới cụ có giá trị.

Do tàu cá chứa đầy nhiên liệu nên vụ cháy bùng phát quá nhanh khiến mọi nỗ lực dập tắt đám cháy không hiệu quả. Ngư dân địa phương đành đứng nhìn tàu cá và tài sản có trị giá trên 3 tỷ đồng cháy rụi. Ngọn lửa còn gây cháy lan sang 2 thuyền thúng của ngư dân xã Bình Thạnh đang neo đậu gần đó.

"Dù chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng giúp ngư dân chữa cháy nhưng ngọn lửa bùng phát quá dữ dội nên không thể dập tắt. Đến 2h sáng ngày 2/2, tàu cá QNg 95409 bị cháy hoàn toàn gây thiệt hại nặng cho ngư dân", ông Lập nói.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, vào lúc 1h sáng ngày 31/12, 4 tàu cá của ngư dân xã Phổ Quang (huyện Đức Phổ) đang neo đậu để sửa chữa tại bến tàu cũng bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến ngư dân thiệt hại trên 2 tỷ đồng

Tác giả: Quốc Triều

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP