Xã hội

Tấp nập tạo dáng chụp ảnh trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng

Khi lưu thông qua cầu Bạch Đằng thuộc tuyến đường cao tốc Hạ Long-Hải Phòng, nhiều người dân đã dừng xe ô tô lại trên cầu để ngắm cảnh, trèo lan can, đứng ra giữa cầu...tạo dáng chụp ảnh.

Người dân chụp ảnh "tự sướng" trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ chiều ngày 1-9, sau khi tuyến đường cao tốc Hạ Long-Hải Phòng chính thức được thông xe, đã có rất nhiều ô tô nườm nượp lưu thông qua tuyến đường này.

Đáng chú ý, khi lưu thông qua cầu Bạch Đằng - cây cầu dây văng nhiều nhịp lớn nhất Việt Nam, nhiều người dân đã dừng xe ô tô lại trên cầu để ngắm cảnh, chụp ảnh.

Thậm chí, không ít người còn đứng lên can hay trèo qua dải phân cách, đứng ra giữa cầu... tạo dáng, bất chấp các ô tô khác đang lưu thông với tốc độ cao. Đặc biệt, nhiều xe máy cũng lưu thông trên tuyến, nhiều xe còn đi ngược chiều.

Nhiều người trèo lên thành cầu

Trước tình trạng nhiều phương tiện dừng đỗ trái phép trên cầu Bạch Đằng, cũng như nhiều người đứng tràn lan trên cầu để chụp hình gây mất an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều động xe CSGT tuần tra trên cầu để nhắc nhở người dân không dừng đỗ phương tiện trái phép nhưng cũng chỉ nhắc nhở, xử lý một số trường hợp vì lượng ô tô con dừng đỗ sai quy định trên cầu rất nhiều.

Đứng ra cả làn đường ô tô chạy để chụp ảnh

Nhiều phụ nữ cũng ngồi lên thành cầu

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho hay: "Do cao tốc mới đi vào hoạt động, cảnh sắc hai bên đường lại đẹp nên người dân rất hiếu kỳ. UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Ban Quản lý cao tốc Hạ Long-Hải Phòng phối hợp với Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) tăng cường tuần tra, tuyên truyền cho người dân. Chúng tôi cũng yêu cầu ban quản lý cao tốc phải bổ sung ngay biển báo hướng dẫn, biển cấm dừng đỗ tại các nút giao".

Từ ngày 1-9, Quảng Ninh đã khánh thành cầu Bạch Đằng, thông xe tuyến cao tốc Hạ Long-Hải Phòng, rút ngắn khoảng thời gian di chuyển từ Hà Nội, Hải Phòng cũng như các tỉnh phía Bắc gồm Thái Bình, Nam Định đến Hạ Long, lượng khách du lịch từ các địa phương này đến với Quảng Ninh đông hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 1 đến 3-9), Quảng Ninh đã đón 8,6 vạn lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 20% so với dịp này năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 1,9 vạn lượt người, tăng 25%.

Lượng khách lưu trú nghỉ qua đêm trong dịp này đạt 4 vạn lượt người, công suất buồng, phòng khách sạn từ 3-5 sao đạt trên 80%. Tổng doanh thu từ khách du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ ước đạt 170 tỉ đồng.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP