Tin địa phương

Tăng cường quảng bá về du lịch, văn hóa, con người quảng Bình với bạn bè quốc tế

Liên hiệp hữu nghị tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị bàn biện pháp đẩy mạnh các hoạt động năm 2018.

Thời gian qua, Liên hiệp hữu nghị tỉnh đã tăng cường các hoạt động nhằm gìn giữ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân.

Ngoài việc tổ chức tốt chương trình “Vui xuân trên quê hương Quảng Bình” thu hút đông đảo kiều bào từ Lào, Thái Lan và các nước châu Âu về quê đón tết tham gia, Liên hiệp còn phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức thành công chương trình gặp mặt người lao động làm việc tại các tổ chức NGO, dự án ODA trên địa bàn tỉnh nhằm ghi nhận những đóng góp của người lao động Việt Nam và các chuyên gia người nước ngoài đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi, kết nối giữa các tổ chức, dự án với các sở, ngành trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, Liên hiệp còn phối hợp với các cơ quan liên quan trong tổ chức các lớp tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân; xuất bản đề tài nghiên cứu khoa học “Mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa Quảng Bình và Khăm Muộn, Savannakhet”, tham gia viết bài dự thi "Sáng kiến thúc đẩy vai trò của thanh niên Việt Nam trong tiến trình hội nhập ASEAN và toàn cầu hóa'" do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế phát động. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cũng được Liên hiệp hết sức chú trọng như vận động tổ chức Vòng tay Thái Bình (Mỹ) cấp học bổng cho học sinh nghèo ở các vùng khó khăn của tỉnh theo chương trình “Học bổng Phát triển giáo dục và kỹ năng (học bổng SEEDS)” với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng và thực hiện nhiều hoạt đông nhân đạo, từ thiện khác.

Trong năm 2018, Liên hiệp tiếp tục chú trọng đẩy mạnh các nội dung thi đua yêu nước, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, giới thiệu về các chủ trương, chính sách, tiềm năng kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường quảng bá về du lịch, văn hóa, con người Quảng Bình với bạn bè quốc tế và thực hiện tốt vai trò là cơ quan đầu mối trong công tác vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tác giả: Nh.V

Nguồn tin: baoquangbinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP